Iran công bố số người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn

(CLO) Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) hôm 21/1 xác nhận đã có 3.117 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn vừa qua.

Vào hôm thứ Tư, Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) hôm thứ Tư dẫn nguồn tin từ Tổ chức Pháp y nước này xác nhận đã có 3.117 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn xảy ra gần đây trên khắp cả nước.

Đây là số liệu thống kê thương vong chính thức đầu tiên được chính quyền Tehran công bố kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Trước đó, các quan chức Iran chỉ thừa nhận có “vài nghìn” người thiệt mạng nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Theo báo cáo được IRIB trích dẫn, 2.427 nạn nhân trong số này được xác định là dân thường và lực lượng an ninh, được mô tả là không trực tiếp tham gia các hành vi bạo lực.

Về thiệt hại vật chất, hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cho biết hơn 460 tòa nhà chính phủ bị hư hại hoặc phóng hỏa, trên 700 ngân hàng bị tấn công hoặc thiêu rụi, cùng với hơn 480 nhà thờ Hồi giáo bị nhắm tới trong các vụ phá hoại.

Làn sóng phản đối bắt đầu nổ ra tại hàng chục thành phố của Iran vào cuối tháng 12, xuất phát từ sự sụt giảm giá trị nghiêm trọng của đồng rial.

Các cuộc biểu tình tại Iran sau đó leo thang thành bạo lực, đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày 8 và 9/1.

Chính quyền Iran cho biết sẵn sàng giải quyết các bất bình về kinh tế, đồng thời cảnh báo sẽ trấn áp các hành vi bạo lực và phá hoại.

Mặc dù ban đầu diễn ra trong ôn hòa, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng biến tướng thành bạo lực, đặc biệt là trong hai ngày cao điểm 8 và 9/1.

Trong bài bình luận hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi khẳng định rằng "giai đoạn bạo lực của cuộc bất ổn chỉ kéo dài chưa đầy 72 giờ" trước khi lực lượng an ninh thiết lập lại trật tự.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: