Lãnh tụ tối cao Khamenei cáo buộc Mỹ kích động biểu tình ở Iran

(CLO) Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 17/1 đã đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc biểu tình, bạo loạn ở nước này.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei tuyên bố: "Chúng tôi coi Tổng thống Mỹ là tội phạm vì những thương vong, thiệt hại và lời lẽ phỉ báng mà ông ấy gây ra cho dân tộc Iran".

Các cuộc biểu tình, bạo loạn nổ ra vào ngày 28/12 ban đầu vì lý do khó khăn kinh tế đã chuyển sang mục đích lật đổ chính quyền. Ông Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp nếu Iran làm hại người biểu tình - tuyên bố bị chính quyền Iran coi là kích động người dân trong nước biểu tình.

Lanh tụ tối cao Iran
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Official website of Ali Khamenei

Ông Khamenei nói: "Chúng tôi sẽ không lôi kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ không để cho tội phạm trong nước hay quốc tế thoát tội", truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Lãnh đạo tối cao Iran xác nhận "vài nghìn người đã thiệt mạng" trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc - cuộc bất ổn tồi tệ nhất ở Iran trong nhiều năm qua. Ông cáo buộc Mỹ và Israel đã tổ chức bạo loạn.

Ông nói: "Những kẻ có liên hệ với Israel và Mỹ đã gây ra thiệt hại lớn và giết chết hàng nghìn người", đồng thời cho biết thêm rằng chúng đã đốt phá, phá hủy tài sản công cộng và kích động hỗn loạn. Ông nói: "Chúng đã phạm tội và vu khống nghiêm trọng".

Đám đông biểu tình, bạo loạn đốt phá xe buýt tại Iran. Nguồn: MXH

Tuần trước, Tổng công tố Iran Mohammad Movahedi Azad cho biết những người bị giam giữ sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.

Ông nói rằng những người bị giam giữ bao gồm những người "đã hỗ trợ những kẻ bạo loạn và khủng bố tấn công lực lượng an ninh và tài sản công" và "lính đánh thuê cầm vũ khí và gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng".

Các nhóm bạo loạn được vũ trang tấn công trong các cuộc biểu tình. Nguồn: WANA

Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Azad nói: "Tất cả thủ phạm đều là những kẻ vô đạo đức", đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điều tra sẽ được tiến hành "không khoan nhượng, không thương xót hay dung thứ".

Truyền thông nhà nước đưa tin về việc bắt giữ hàng nghìn "kẻ bạo loạn và khủng bố" trên khắp cả nước, trong đó có những người có liên hệ với các nhóm đối lập ở nước ngoài ủng hộ việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ nói rằng “đã đến lúc tìm kiếm một chính quyền mới ở Iran” và kêu gọi chấm dứt 37 năm cầm quyền của ông Khamenei.

Reuters dẫn lời ông Trump nói thêm rằng nhân vật đối lập Iran Reza Pahlavi "có vẻ rất tốt", nhưng không chắc chắn liệu người con của vị vua Iran cuối cùng này có thể tập hợp được sự ủng hộ tại Iran để nắm quyền hay không.

Pahlavi, một nhân vật đối lập lâu năm với chính quyền Iran, cho biết ông sẽ tìm cách thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa Iran và Israel nếu ông nắm giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Các quan chức Israel đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Pahlavi.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: