Iran và EU đàm phán thuận lợi về thỏa thuận hạt nhân

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã có những tiến triển trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, nhưng chưa có kết quả rõ ràng cũng như ngày đàm phán kế tiếp.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU cho biết, ông tin rằng đã có đủ tiến bộ trong quá trình tham vấn giữa đặc phái viên của ông và các quan chức Iran trong tuần này để khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân sau 2 tháng bế tắc.

iran va eu dam phan thuan loi ve thoa thuan hat nhan hinh 1

Nhà ngoại giao EU Josep Borrell. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu Iran, tăng mua dầu giá rẻ của Nga

Iran tăng cường xuất khẩu dầu khi Trung Quốc cắt giảm mua của Nga

Mỹ tiếp tục trừng phạt chương trình tên lửa đạn đạo của Iran

Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã nhận được "sự đảm bảo bằng văn bản" về thỏa thuận Iran

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bị trì hoãn từ tháng 3, chủ yếu do Tehran khăng khăng yêu cầu Mỹ loại bỏ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.

Nhà ngoại giao EU Josep Borrell, người điều phối các cuộc đàm phán, cho biết phản ứng của Iran là "đủ tích cực" sau khi phía EU đưa ra thông điệp rằng mọi thứ không thể tiếp tục như cũ. "Những điều này không thể được giải quyết trong một sớm một chiều", ông Borrell nói tại cuộc họp của các Ngoại trưởng G7 ở Đức. 

Các cuộc đàm phán đã rơi vào tình trạng lộn xộn sau những yêu cầu vào phút chót của Nga và tranh chấp về danh sách của Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) của Mỹ.

Các nguồn thạo tin cho biết, các quan chức phương Tây đang mất hy vọng về việc hồi sinh lại thoả thuận này, buộc họ phải cân nhắc làm thế nào để hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Một quan chức cấp cao của EU có vẻ thận trọng hơn.  Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi vẫn còn những trở ngại khó khăn trên con đường đạt được một thỏa thuận". Ông nói thêm rằng ít nhất Iran và Mỹ vẫn tham gia. Một quan chức EU thứ hai cho biết không có ngày nào được ấn định để nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp ở Vienna, Áo.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian cho biết chuyến đi là cơ hội để tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề còn lại. Ông nói: “Một thỏa thuận tốt và đáng tin cậy sẽ nằm trong tầm tay nếu Mỹ đưa ra quyết định chính trị và tuân thủ các cam kết của mình".

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có gì chắc chắn về một thỏa thuận. Ông cho biết: “Iran cần phải quyết định xem liệu họ có muốn nhanh chóng kết thúc một thỏa thuận hay không... Điều này phụ thuộc vào Iran”.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: