Iran và Mỹ đàm phán 'mang tính xây dựng', thống nhất 'nguyên tắc'

(CLO) Ngày 17/2, Iran và Mỹ cho biết đã đạt được sự hiểu biết chung về một số “nguyên tắc chỉ đạo” trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân.

Phát biểu với truyền thông Iran sau khi kết thúc đàm phán tại Geneva, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết các cuộc thảo luận được tiến hành trong bầu không khí nghiêm túc và mang tính xây dựng hơn so với vòng trước. Ông nói một “cơ hội mới” đã mở ra và bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ dẫn đến một giải pháp bền vững, bảo đảm sự công nhận đầy đủ các quyền hợp pháp của Iran.

Ông Araqchi cho biết trong quá trình đàm phán, nhiều ý tưởng đã được đưa ra và xem xét nhằm hướng tới việc xây dựng một văn bản chính thức. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận chung về các nguyên tắc chỉ đạo và sẽ tiếp tục thảo luận sâu hơn về những nguyên tắc này để chuyển sang giai đoạn soạn thảo.

Ông Araqchi nhấn mạnh tiến trình hiện mới ở giai đoạn khởi đầu. Theo ông, việc soạn thảo văn bản sẽ phức tạp hơn và đòi hỏi nhiều công việc chi tiết.

newsmedia.tasnimnews.ir-tasnim-uploaded-image-1404-02-18-_1404021813062383432786074.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: IRNA

Thông tin về tiến triển trong đàm phán đã tác động đến thị trường năng lượng. Giá dầu tương lai giảm, trong đó dầu thô Brent chuẩn giảm hơn 1%, phản ánh lo ngại xung đột tại khu vực Trung Đông phần nào được xoa dịu. Trước đó, Mỹ đã triển khai lực lượng quân đội tới khu vực nhằm gia tăng sức ép buộc Iran nhượng bộ.

Các cuộc thảo luận tại Geneva có sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, cùng với ông Araqchi, dưới sự trung gian của Oman.

Ngoại trưởng Oman, Badr al-Busaidi, viết trên mạng xã hội X rằng “vẫn còn nhiều việc phải làm”, song hai bên đã xác định được “những bước đi tiếp theo rõ ràng”.

Tháng 6 năm ngoái, Mỹ phối hợp với Israel tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ và Israel cho rằng Iran nuôi tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân có thể đe dọa Israel. Iran bác bỏ cáo buộc, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Iran tuyên bố chỉ thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, và không chấp nhận từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium hay đàm phán về chương trình tên lửa. Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh kho tên lửa của Iran là không thể thương lượng và không liên quan đến Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: