Các đơn vị thuộc Cơ quan Phối hợp Chống khủng bố tinh nhuệ của nước này đã thực hiện các cuộc đột kích xuyên đêm vào các ngôi nhà nằm bên trong Vùng Xanh được canh gác cẩn mật ở Baghdad để bắt giữ các nghi phạm.
Hãng thông tấn nhà nước Iraq INA dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết có tổng cộng 47 nghi phạm đã bị tạm giữ, trong đó bao gồm các thành viên quốc hội và nhiều quan chức chính phủ.
Thủ tướng Zaidi, người vừa nhậm chức vào ngày 16/5/2026, đã cam kết sẽ giải quyết triệt để tình trạng tham nhũng kinh niên tại quốc gia này. Đây vốn là một trong những thách thức dai dẳng nhất của Iraq, bất chấp những lời hứa hẹn lặp đi lặp lại từ các chính phủ tiền nhiệm về việc buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm.
Chiến dịch ngày 28/6 được khởi động dựa trên mệnh lệnh trực tiếp của Thủ tướng Iraq sau khi cơ quan tư pháp nước này ban hành lệnh bắt giữ nhắm vào các mạng lưới nghi vấn tham nhũng. Nguồn tin được INA trích dẫn tiết lộ rằng một số vụ bắt giữ bắt nguồn từ lời khai của ông Adnan al-Jumaili, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách các vấn đề lọc dầu, sau khi ông này bị giam giữ. Những tuyên bố của ông al-Jumaili được cho là đã làm lộ diện một vòng tròn quan chức rộng lớn hơn có liên quan đến các sai phạm.
Trong số những người bị bắt giữ có ông Ali Maarij, hiện đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách các vấn đề phân phối.
Đáng chú ý, vào tháng 5, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Ali Maarij với cáo buộc giúp chuyển hướng dầu mỏ của Iraq nhằm mang lại lợi ích cho Iran và các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Washington cũng cáo buộc ông này tạo điều kiện để pha trộn dầu thô của Iran với dầu Iraq để xuất khẩu bằng các giấy tờ giả mạo.
Khi đó, Bộ Dầu mỏ Iraq đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, cho rằng những hoạt động mà Washington nêu ra không thuộc phạm vi trách nhiệm của ông Maarij.
Người phát ngôn Chính phủ Iraq, ông Haider al-Aboudi, xác nhận các vụ bắt giữ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ông mô tả đây là một phần của nỗ lực lớn hơn, trong đó "chống tham nhũng vẫn là một trụ cột trung tâm trong nỗ lực của chính phủ nhằm củng cố các thể chế nhà nước và bảo vệ nguồn quỹ công".