Iraq bầu Tổng thống mới, kết thúc bế tắc chính trị

Ông Amedi, ứng cử viên do Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK) đề cử, giành được 227 phiếu trong vòng bỏ phiếu thứ hai, vượt xa đối thủ độc lập Muthanna Amin Nader, người chỉ nhận 15 phiếu.

Phát biểu trước Quốc hội Iraq sau khi đắc cử, ông Amedi thừa nhận những thách thức lớn mà đất nước đang đối mặt, đồng thời cam kết hợp tác với các nhánh quyền lực và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Ông cũng lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iraq trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

untitled.png
Tổng thống Iraq Nizar Amedi. Ảnh: CC/Wiki

Trong thời gian qua, bên cạnh các cuộc không kích của Iran, các nhóm vũ trang tại Iraq đã tấn công các căn cứ và cơ sở ngoại giao do Mỹ sử dụng. Đáp lại, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào những nhóm này đã khiến một số binh sĩ Iraq thiệt mạng.

Sau khi vị trí Tổng thống được xác định, trọng tâm chính trị chuyển sang việc lựa chọn Thủ tướng - vị trí được đánh giá là có ảnh hưởng lớn hơn ở Iraq. Theo cơ chế chia sẻ quyền lực sau năm 2003, Thủ tướng phải là người Hồi giáo Shia, Chủ tịch Quốc hội là người Sunni và Tổng thống là người Kurd.

Theo hiến pháp, Tổng thống mới có 15 ngày để chỉ định ứng viên của khối nghị sĩ lớn nhất đứng ra thành lập chính phủ, và nội các phải được thành lập trong vòng 30 ngày tiếp theo.

Ông Amedi, 58 tuổi, là một quan chức kỳ cựu với nhiều thập kỷ hoạt động chính trị, từng làm trợ lý cấp cao cho hai cựu Tổng thống và giữ chức Bộ trưởng Môi trường giai đoạn 2022-2024.

Iraq đã trải qua gần 150 ngày không có chính phủ mới kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Cỡ chữ bài viết: