Iraq muốn ​lực lượng do Mỹ dẫn đầu khẩn trương rút quân

(CLO) Iraq muốn các lực lượng quân sự do Mỹ dẫn đầu bắt đầu rút quân khỏi nước này vào tháng 9 năm nay, theo bốn nguồn tin từ Iraq. Tuy nhiên, một số lực lượng Mỹ có thể sẽ ở lại với vai trò cố vấn mới.

Quan điểm này của Iraq đang được thảo luận với các quan chức Mỹ tại Washington trong tuần này tại một hội nghị an ninh. Hiện chưa có thỏa thuận chính thức về việc chấm dứt liên minh hoặc lịch trình cụ thể.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Mathew Miller, cho biết cả hai bên đang họp tại Washington để xác định cách chuyển đổi nhiệm vụ của liên minh do Mỹ dẫn đầu dựa trên mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã tấn công Iraq vào năm 2003, lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein và  rút quân vào năm 2011, nhưng sau đó trở lại vào năm 2014 để chiến đấu với IS.

Hiện tại, Mỹ có khoảng 2.500 quân ở Iraq, dẫn đầu một liên minh hơn 80 thành viên được thành lập vào năm 2014 để đẩy lùi IS. Họ đóng quân tại ba căn cứ chính, một ở Baghdad, một ở tỉnh Anbar phía tây và một ở khu vực Kurdistan phía bắc.

Chưa rõ số lượng quân sẽ rút đi theo thỏa thuận, nhưng các nguồn tin từ Iraq cho biết họ dự kiến phần lớn quân sẽ rời đi, trong khi các quan chức Mỹ cho biết nhiều người có thể ở lại với nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ mới.

Các quan chức Mỹ muốn duy trì một số lượng quân ở Iraq để hỗ trợ sự hiện diện của họ ở Syria, nơi họ có khoảng 900 quân.

Nhóm IS bị tuyên bố đánh bại ở Iraq vào năm 2017 và ở Syria vào năm 2019 nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ở cả hai nước và đang trên đà tăng gấp đôi số vụ tấn công ở Syria trong năm nay so với năm 2023.

Nhóm này và các chi nhánh của nó cũng đã thực hiện các cuộc tấn công ở Iran, Nga và Oman trong những tháng gần đây. Nhiệm vụ của liên minh là cố vấn và hỗ trợ lực lượng Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: