(CLO) Ngày 17/7, Pháp đã bàn giao quyền kiểm soát căn cứ quân sự lớn cuối cùng tại Senegal, đánh dấu sự kết thúc của sự hiện diện quân sự lâu dài của nước này tại quốc gia Tây Phi.
(CLO) Israel đã hoàn tất việc rút quân khỏi hành lang Netzarim ở Dải Gaza theo giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, đồng thời cử phái đoàn đến Qatar để đàm phán giai đoạn hai.
(CLO) Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở khu vực Donetsk, một ngày sau khi lực lượng Kiev tuyên bố rút khỏi thị trấn Vuhledar.
(CLO) Iraq muốn các lực lượng quân sự do Mỹ dẫn đầu bắt đầu rút quân khỏi nước này vào tháng 9 năm nay, theo bốn nguồn tin từ Iraq. Tuy nhiên, một số lực lượng Mỹ có thể sẽ ở lại với vai trò cố vấn mới.
(CLO) Nam Phi hôm 10/5 đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), hay còn gọi là Tòa án Thế giới, ra lệnh cho Israel rút khỏi Rafah như một phần của các biện pháp khẩn cấp bổ sung liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.
(CLO) Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần, đặt quân đội hai nước lại gần nhau vào thời điểm căng thẳng gia tăng.
(CLO) Sau những nỗ lực không ngừng nhằm loại bỏ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, đã bắt đầu xuất hiện những cuộc bàn tán liên quan đến khả năng rút quân của Mỹ khỏi Iraq, vốn đã phải chịu đựng sự hiện diện của binh lính Mỹ kể từ cuộc xâm lược năm 2003 để lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (14/4) đã quyết định rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ tại quốc gia Trung Á này. Đâu là lý do dẫn đến quyết định của Tổng thống thứ 46 của Mỹ?
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch công khai thời hạn rút hết các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan là ngày 11/9, thời điểm kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố vào tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới, truyền thông Mỹ đưa tin.
(CLO) Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu rút quân khỏi biên giới đang tranh chấp trên dãy Himalaya, trong một bước quan trọng nhằm giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng, với một số cuộc xung đột dẫn đến chết người.
(CLO) Bộ Quốc phòng Mỹ đang "lên kế hoạch thận trọng" để rút tất cả binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 5/2021 "nếu có điều kiện", một quan chức Lầu Năm Góc nói với Tiểu ban Giám sát và Cải cách Hạ viện về An ninh Quốc gia, trong Phiên điều trần tại Hạ viện về Chính sách Afghanistan của Chính quyền Trump.
(CLO) Hoa Kỳ có kế hoạch rút 12.000 nhân viên quân sự khỏi Đức và triển khai đến các địa điểm khác ở châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết hôm thứ Tư.
(CLO) Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tiết lộ trong cuốn sách sắp ra mắt “The Room Where It Happened” rằng, Tổng thống Trump từng gây áp lực với Nhật Bản và Hàn Quốc để trả thêm chi phí liên quan đến việc đóng quân của Mỹ, nếu không sẽ rút quân, giữa bối cảnh Triều Tiên liên tục thử tên lửa.