Iraq trục xuất Đại sứ Thụy Điển vì vụ đốt kinh Koran

(CLO) Iraq đã trục xuất Đại sứ Thụy Điển tại nước này vào hôm thứ Năm (20/7) để phản đối vụ đốt kinh Koran ở Stockholm. Sự việc này trước đó cũng đã khiến hàng trăm người biểu tình xông vào và đốt phá Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad.

Một tuyên bố của Chính phủ Iraq cho biết họ cũng đã triệu hồi các đại biện lâm thời của mình tại Thụy Điển. Các hãng thông tấn nhà nước của Iraq đưa tin rằng Iraq còn đã đình chỉ giấy phép làm việc của công ty Ericsson của Thụy Điển trên đất Iraq.

iraq truc xuat dai su thuy dien vi vu dot kinh koran hinh 1

Người Iraq biểu tình trước Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Reuters

Những người chống Hồi giáo, một trong số họ là người Iraq nhập cư đến Thụy Điển đã đốt kinh Koran bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm vào tháng 6, đã nộp đơn xin và được cảnh sát Thụy Điển cho phép đốt kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Iraq hôm thứ Năm.

Trong sự kiện diễn ra sau đó, những người này đã phá hủy một phần cuốn sách mà họ nói là kinh Koran và đã rời khỏi khu vực sau một giờ, song thực ra không đốt nó. Kinh Koran là văn bản tôn giáo rất linh thiêng của Hồi giáo.

Đến cuối ngày thứ Năm, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ Thụy Điển tại Tehran để "phản đối mạnh mẽ việc xúc phạm thánh kinh Koran", theo truyền thông nhà nước Iraq đưa tin, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ gọi các sự kiện ở Stockholm là "cuộc tấn công đê hèn".

Người đứng đầu nhóm vũ trang hùng mạnh Hezbollah của Lebanon, Sayyed Hassan Nasrallah, kêu gọi các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo học theo Iraq trong việc trục xuất các Đại sứ Thụy Điển và rút Đại sứ của họ khỏi Thụy Điển.

Baghdad đã "thông báo cho chính phủ Thụy Điển... rằng bất kỳ sự tái diễn nào của vụ việc liên quan đến việc đốt Kinh Koran trên đất Thụy Điển sẽ dẫn đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao", tuyên bố cho biết.

Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Thụy Điển. Liên minh châu Âu cho biết họ mong muốn Iraq "nhanh chóng áp dụng các biện pháp an ninh cần thiết" để ngăn chặn các vụ việc tiếp theo.

Cuộc biểu tình hôm thứ Năm ở Iraq và vụ xông vào Đại sứ quán Thụy Điển được kêu gọi bởi những người ủng hộ giáo sĩ Shi'ite Muqtada al-Sadr để phản đối kế hoạch đốt kinh Koran lần thứ hai ở Thụy Điển trong vài tuần.

Sadr, một trong những nhân vật quyền lực nhất của Iraq, chỉ huy hàng trăm ngàn tín đồ, những người mà vào mùa hè năm ngoái chiếm Vùng Xanh được củng cố nghiêm ngặt của Baghdad và tham gia vào các cuộc đụng độ chết người.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: