Trong video đăng trên mạng xã hội, ông Netanyahu khẳng định: "Tôi vẫn cam kết với các lợi ích an ninh của chúng ta. Chúng tôi sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại cho đến khi Hamas bị giải giáp vũ khí hoàn toàn". Hiện quân đội Israel kiểm soát khoảng 70% diện tích Dải Gaza sau cuộc xung đột bùng phát từ tháng 10/2023.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện tranh cãi về đề xuất của Hội đồng Hòa bình do ông Trump hậu thuẫn, trong đó Hamas sẽ giải giáp còn Israel rút quân theo từng giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn. Ông Netanyahu cho biết Mỹ đã gửi một bản dự thảo nhưng Israel không chấp thuận và đã gửi lại các ý kiến phản hồi. Ông nhấn mạnh: "Đó không phải là dự thảo của chúng tôi. Đây là lập trường của chúng tôi".
Trong khi phía Mỹ và Hamas muốn việc giải giáp và rút quân được triển khai song song, Israel yêu cầu Hamas phải hoàn tất việc giao nộp vũ khí trước khi bất kỳ đợt rút quân nào diễn ra. Kế hoạch của Washington còn bao gồm chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một ủy ban kỹ trị Palestine, triển khai lực lượng ổn định quốc tế và đặt kho vũ khí dưới sự giám sát quốc tế.
Theo các nhà phân tích, lập trường cứng rắn của ông Netanyahu chịu tác động từ cuộc bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra ngày 27/10. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ suy giảm, việc chấp nhận rút quân có thể khiến ông mất sự ủng hộ của cử tri cánh hữu và liên minh cầm quyền.
Trên thực địa, tình hình vẫn căng thẳng dù đã có lệnh ngừng bắn. Các báo cáo cho biết ít nhất 1.252 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực ngày 10/10/2025. Cũng trong ngày 4/8, người dân Gaza tổ chức tang lễ tập thể cho hơn 100 thi thể vừa được tìm thấy dưới đống đổ nát từ các cuộc không kích năm 2023.