Dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và những người am hiểu sự việc, WSJ cho biết Israel đã xây dựng cơ sở này ngay trước khi cuộc chiến giữa liên minh Mỹ và Israel chống lại Iran nổ ra.
Căn cứ này không chỉ là nơi trú quân của lực lượng đặc nhiệm mà còn đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng không quân Israel. Bên cạnh đó, tại đây còn bố trí các đội tìm kiếm và cứu hộ sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp có phi công Israel bị bắn rơi.
Sự tồn tại của căn cứ này suýt bị lộ vào đầu tháng 3 sau khi truyền thông nhà nước Iraq dẫn lời một người chăn cừu địa phương báo cáo về những hoạt động quân sự bất thường, bao gồm cả việc trực thăng di chuyển trong khu vực. Ngay lập tức, quân đội Iraq đã được điều động đến để điều tra sự việc. Tuy nhiên, nhằm ngăn chặn vị trí căn cứ bị phát hiện, lực lượng Israel đã không kích để giữ khoảng cách và đẩy lùi quân đội Iraq.
Vụ việc này đã dẫn đến một đơn khiếu nại được Iraq gửi lên Liên hợp quốc vào cuối tháng 3. Trong đơn khiếu nại, phía Iraq khẳng định vụ tấn công có sự tham gia của "lực lượng nước ngoài" cùng các đợt không kích và trực tiếp quy trách nhiệm cho phía Mỹ. Mặc dù vậy, nguồn tin tiết lộ với tờ WSJ rằng Mỹ hoàn toàn không tham gia vào cuộc tấn công.
Văn phòng Thủ tướng Israel chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Nếu được xác nhận, thông tin này có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đặc biệt khi Iraq vốn đang cố duy trì thế cân bằng mong manh giữa Mỹ, Iran và các bên liên quan trong cuộc xung đột đang ngày càng mở rộng ở Trung Đông.