Israel đột kích Bờ Tây, nhiều người thương vong

(CLO) Lực lượng Israel đã giết chết ba người và làm bị thương ít nhất 13 người khác trong một cuộc đột kích vào thành phố Jenin thuộc khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng vào thứ Năm, theo cơ quan y tế Palestine cho biết.

Hội Chữ thập đỏ Palestine cho biết họ đang chữa trị ít nhất 6 người bị bắn, 4 người bị thương do mảnh vỡ và 1 người bị xe quân sự cán qua. Họ cho biết các nhóm của họ đã bị bắn khi đang thu hồi thi thể của một số người chết.

israel dot kich bo tay nhieu nguoi thuong vong hinh 1

Xe quân sự điều động trong cuộc đột kích của Israel ở Jenin, ở Bờ Tây

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng của họ đã đấu súng với các chiến binh trong một cuộc chiến ở Jenin. Lực lượng của Israel đã giết một số chiến binh và làm bị thương những người khác, nhưng không nêu rõ số lượng cụ thể.

Quân đội Israel cho biết một trực thăng quân sự đã tấn công khu vực và một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Bờ Tây là một trong những vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Người Palestine muốn khu vực này thành trung tâm của nhà nước độc lập tương lai của họ và cho rằng sự mở rộng các khu định cư của Israel tại đây là một trở ngại để đạt được mục tiêu đó.

Từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái, Bờ Tây, nơi người Palestine sống dưới sự cai quản quân sự của Israel và có quyền tự quản hạn chế, đã trở thành một mặt trận phụ.

Liên hiệp quốc báo cáo số lượng người Palestine bị giết cao kỷ lục trong năm 2023 do các cuộc đột kích quân sự và tấn công ở các khu định cư tăng lên. Cụ thể, hơn 500 người Palestine và 12 người Israel đã bị giết tại Bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10.

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội, dường như cho thấy một trực thăng bắn vào trại tị nạn của Jenin, một khu vực đô thị đông đúc. Cư dân của trại và thành phố cho biết họ nghe thấy tiếng súng.

Trại Jenin luôn là tâm điểm của các cuộc đột kích của quân đội Israel tại Bờ Tây. Trong một cuộc đột kích vào tháng 5, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào trại, điều hiếm thấy ở Bờ Tây.

Một số nhóm Palestine nói rằng họ tham gia vào cuộc đấu tranh vũ trang để kháng cự lại sự chiếm đóng quân sự kéo dài hàng thập kỷ của Israel.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: