Israel nói đã chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza của Mỹ

(CLO) Một trợ lý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật xác nhận rằng Israel đã chấp nhận sáng kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm kết thúc cuộc chiến ở Gaza, mặc dù ông mô tả nó là còn thiếu sót và cần được bổ sung thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times của Anh, Ophir Falk, cố vấn trưởng về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Netanyahu, cho biết đề xuất của ông Biden là "một thỏa thuận mà chúng tôi đã đồng ý - đó không phải là một thỏa thuận tốt nhưng chúng tôi thực sự muốn tất cả các con tin được thả".

Ông nói: “Có rất nhiều chi tiết cần được giải quyết”, đồng thời cho biết thêm rằng các điều kiện của Israel, bao gồm cả việc “trả tự do cho các con tin và tiêu diệt Hamas như một tổ chức khủng bố diệt chủng” vẫn không thay đổi.

israel noi da chap nhan ke hoach hoa binh gaza cua my hinh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Sau đó vào Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã tổ chức các cuộc điện đàm riêng về đề xuất này với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Benny Gantz, một bộ trưởng khác trong nội các chiến tranh của ông Netanyahu. Trong cuộc gọi với Gantz, ông Blinken "nhấn mạnh rằng Hamas nên thực hiện thỏa thuận ngay lập tức".

Tổng thống Biden ban đầu ủng hộ mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel và đang bị chỉ trích do cuộc chiến này khiến quá nhiều dân thường Palestine thiệt mạng ở Gaza. Ông hôm thứ Sáu đã trình bày kế hoạch ba giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh.

Giai đoạn đầu tiên bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả một số con tin do Hamas bắt giữ, sau đó các bên sẽ đàm phán về việc chấm dứt chiến sự không giới hạn cho giai đoạn thứ hai và thứ ba.

Israel từng khăng khăng rằng họ sẽ chỉ thảo luận về việc tạm dừng chiến tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt. Hamas thì tuyên bố sẽ chỉ giải thoát các con tin nếu Israel rút hết quân khỏi Gaza.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cho biết đề xuất mới nhất của ông "tạo ra một 'ngày sau' tốt đẹp hơn ở Gaza mà không có Hamas nắm quyền". Ông không nói rõ làm thế nào đạt được điều này và thừa nhận rằng “có một số chi tiết cần đàm phán để chuyển từ giai đoạn một sang giai đoạn hai”.

Hamas tạm thời hoan nghênh sáng kiến của Biden. Một chỉ huy của Hamas, Osama Hamdan, nói với Al Jazeera: "Bài phát biểu của Biden bao gồm những ý tưởng tích cực, nhưng chúng tôi muốn điều này thành hiện thực trong khuôn khổ một thỏa thuận toàn diện đáp ứng nhu cầu của chúng tôi".

Huy Hoàng (theo Reuters, AJ)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: