Israel nói Palestine bắn 1.500 tên lửa vào lãnh thổ của họ

(CLO) Các nhóm vũ trang của Palestine ở Dải Gaza đã bắn 180 quả rocket và đạn cối vào Israel kể từ 6 giờ sáng theo giờ địa phương hôm thứ Tư (12/5), và tổng cộng 1.500 quả rocket kể từ khi bạo lực bùng phát vào ngày 10/5, theo Lực lượng Phòng vệ Israel.
Một đám cháy lớn ở gần một đường ống dẫn năng lượng của Israel được cho là trúng tên lửa từ Gaza gần Ashkelon, Israel ngày 12 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Ilan Rosenberg

Một đám cháy lớn ở gần một đường ống dẫn năng lượng của Israel được cho là trúng tên lửa từ Gaza gần Ashkelon, Israel ngày 12 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Ilan Rosenberg

Bài liên quan

Xung đột Israel-Palestine lên kịch điểm, số người chết tăng vọt sau các cuộc không kích

Xung đột Israel-Palestine leo thang, hàng chục người chết sau các cuộc không kích

Israel không kích dải Gaza, ít nhất 20 người thiệt mạng khi xung đột leo thang ở Jerusalem

Để đối phó với một số vụ giết người ở Dải Gaza, các Lữ đoàn Al-Quds, cánh vũ trang của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã tuyên bố ý định bắn hàng chục quả rocket vào các thị trấn biên giới của Israel.

Theo tuyên bố từ lực lượng phòng vệ Israel, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đã đánh chặn hàng chục quả rocket nhắm vào các khu vực đông dân cư trong ngày hôm qua (12/5). Khoảng 40 quả đạn khác đã được bắn từ Gaza về phía Israel, nhưng không vượt qua biên giới và hạ cánh trong vùng tranh chấp.

Theo số liệu của IDF, hơn 1.500 quả rocket và đạn cối đã được bắn vào Israel kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào cuối ngày thứ Hai (10/5), với khoảng 350 quả đạn pháo rơi ở Gaza.

IDF cũng công bố một bản đồ trên Twitter của mình mô tả các khu định cư và các khu vực của Israel nơi còi báo động Red Alert được kích hoạt do các quả đạn tới được bắn từ Gaza.

Ngoài ra, quân đội Israel đã đăng một video tổng hợp các cuộc tấn công và phá hủy tên lửa ở nước này trong 48 giờ qua.

Khói và lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza trong bối cảnh bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine, ngày 12 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Khói và lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza trong bối cảnh bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine, ngày 12 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng cư dân Ashkelon được phép rời khỏi các hầm trú bom sau một vụ nã tên lửa lớn vào thành phố trước đó vào thứ Tư (12/5), nhưng họ phải ở gần hầm trú bom hoặc bất kỳ không gian kiên cố nào. Các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Ashkelon được báo cáo đã làm ít nhất 20 người bị thương trong ngày.

Căng thẳng âm ỉ trong tháng lễ Ramadan đã leo thang sau cuộc hỗn chiến giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Thành phố Cổ của Jerusalem. Trong khi đó, một tòa án Israel đã gây ra sự phẫn nộ khi ủng hộ nỗ lực pháp lý của những người định cư Do Thái ở Đông Jerusalem nhằm trục xuất một số gia đình Palestine ra khỏi nhà của họ.

Các cuộc chiến tranh đã nổ ra kể từ đó, với việc Israel và lực lượng vũ trang Hamas tiến hành hàng trăm cuộc tấn công tên lửa về phía nhau.

Theo các quan chức Palestine, các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 65 người Palestine và hơn 300 người khác bị thương. Do hậu quả của vụ bắn tên lửa từ Gaza, Israel xác nhận có 7 người chết và hơn 200 người bị thương.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: