Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran

Ngày 19/6, quân đội Israel xác nhận đã không kích vào ba địa điểm hạt nhân trọng yếu của Iran – Bushehr, Isfahan và Natanz – trong chiến dịch quân sự leo thang kéo dài suốt một tuần qua.

Trong số đó, đòn đánh nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang vận hành của Iran và nằm sát bờ Vịnh, được xem là bước leo thang nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

untitled(2).png
Ảnh vệ tinh các lò phản ứng hạt nhân tại Bushehr ở Iran vào ngày 1/1/2025. Ảnh: Maxar Technologies

Bushehr không chỉ là biểu tượng kỹ thuật hạt nhân dân sự của Iran mà còn là trung tâm lo ngại của các quốc gia vùng Vịnh. Nhà máy này sử dụng nhiên liệu do Nga cung cấp và được cam kết thu hồi sau khi sử dụng để giảm thiểu rủi ro phổ biến vũ khí hạt nhân.

Giới chuyên gia khu vực và quốc tế từ lâu đã cảnh báo rằng một vụ tấn công trực diện vào cơ sở này có thể gây hậu quả môi trường nghiêm trọng, đầu độc không khí, nguồn nước và cả biển Vịnh – khu vực cung cấp nước khử muối duy nhất cho hàng chục triệu dân cư ở Qatar, UAE và Kuwait.

Từ Doha, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani từng cảnh báo hồi tháng 3 rằng nếu Iran bị tấn công vào cơ sở hạt nhân, "vùng Vịnh sẽ không còn nước, không còn cá, không còn gì cả… không còn sự sống". Các quốc gia vùng Vịnh đã phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để xây dựng kế hoạch ứng phó trong trường hợp thảm họa hạt nhân xảy ra.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại thực tế tại Bushehr. Trong tuyên bố sáng 19/6, Đại sứ quán Nga tại Tehran khẳng định cơ sở này “vẫn hoạt động bình thường” và “không phát hiện bất kỳ mối đe dọa an ninh nào”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục “cho đến khi chương trình hạt nhân của Iran bị tiêu diệt hoàn toàn”. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội đã nhận lệnh gia tăng nhắm vào “các mục tiêu chiến lược tại Tehran” nhằm phá vỡ nền tảng chế độ giáo sĩ Iran.

Tại mặt trận khác, một tên lửa Iran đã tấn công bệnh viện ở Israel trong đêm, làm dấy lên lo ngại cuộc chiến đang ngày càng lan rộng sang cả các mục tiêu dân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa tuyên bố rõ liệu Mỹ có tham gia không kích cùng Israel hay không.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: