Israel và Hezbollah tái lập lệnh ngừng bắn sau đợt giao tranh đẫm máu

(CLO) Ngày 19/6, Israel và lực lượng Hezbollah đã đồng ý khôi phục lệnh ngừng bắn sau một đợt bùng phát bạo lực nghiêm trọng.

Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt đã đe dọa phá vỡ biên bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột khu vực.

Giao tranh bùng phát dữ dội vào đêm 18/6 và kéo dài đến sáng 19/6 khi Hezbollah thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng, trong đó có một tiểu đoàn trưởng xe tăng.

Đáp trả lại, quân đội Israel đã tiến hành hơn 80 cuộc không kích vào các mục tiêu tại miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa. Theo thông tin từ Bộ Y tế Lebanon, đợt tấn công trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và làm bị thương 97 người khác.

untitled-5788.jpg
Lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giúp dân thường Lebanon sơ tán đến nơi an toàn, tháng 3/2026. Ảnh: UNIFIL

Sự leo thang này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi các quan chức Mỹ và Iran đang chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp tại Thụy Sĩ. Do bạo lực gia tăng, phía Iran đã quyết định hoãn cuộc họp với lý do Israel vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ. Nhà Trắng sau đó cũng xác nhận chuyến đi đến Geneva của Phó Tổng thống JD Vance đã bị trì hoãn do các vấn đề về hậu cần và tình hình thực địa không ổn định.

Trước tình hình căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp liên lạc với các quan chức Israel để yêu cầu một lệnh ngừng bắn với Hezbollah. Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC vào ngày 19/6, ông Trump mô tả việc tái lập hòa bình tại Lebanon là "một điều tích cực" và ví nó như "một chút kem phủ trên chiếc bánh" cho thỏa thuận rộng lớn hơn với Iran. Ông cũng viết trên mạng xã hội rằng: "Chúng tôi kỳ vọng một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon, Hezbollah và Israel".

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết thỏa thuận ngừng bắn mới đã chính thức có hiệu lực từ 9 giờ sáng ngày 19/6 theo giờ địa phương. Cả hai phía Israel và Hezbollah đều đã xác nhận việc thực thi lệnh ngừng bắn này, dù bầu không khí vẫn còn rất nặng nề sau những tổn thất về người.

Dù đã đồng ý ngừng bắn, các nhà lãnh đạo Israel vẫn đưa ra những tuyên bố vô cùng cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ "bắt Hezbollah phải trả giá rất đắt" cho cái chết của 4 binh sĩ. Ông cũng nhấn mạnh rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại khu vực an ninh ở miền nam Lebanon cho đến khi mối đe dọa từ Hezbollah bị loại bỏ hoàn toàn.

Đáp trả lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel đang theo đuổi một "cuộc chiến vĩnh cửu" và gọi chính quyền hiện tại ở Tel Aviv là "giáo phái chết chóc". Trong khi đó, các tổ chức quốc tế như Ân xá Quốc tế cũng lên tiếng cảnh báo việc Israel ngăn cản người dân trở về nhà ở miền nam Lebanon có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Hiện tại, khu vực mà cư dân bị cấm quay lại đã mở rộng lên khoảng 600 km vuông, tương đương khoảng 6% diện tích lãnh thổ Lebanon.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: