Theo hãng thông tấn Fars của Iran, ông Qalibaf đưa ra tuyên bố này trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lebanon kiêm lãnh đạo Phong trào Amal, ông Nabih Berri.
Ông Qalibaf cho biết Iran đã nỗ lực nghiêm túc trong hai ngày qua nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel. Ông cảnh báo rằng nếu những hành động mà Tehran gọi là “tội ác” tiếp tục diễn ra, Iran không chỉ đình chỉ tiến trình đàm phán mà còn sẽ “đối đầu với” Israel.
Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Tehran và Washington cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon.
Ông cũng khẳng định Iran quyết tâm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Lebanon, nhất là khu vực miền nam nước này.
Trong cuộc trao đổi, ông Qalibaf mô tả quan hệ giữa Iran và Lebanon là “không thể tách rời”. Ông đồng thời ca ngợi lực lượng Hezbollah và Phong trào Amal vì những gì ông cho là đã góp phần bảo vệ Lebanon cũng như cộng đồng Hồi giáo rộng lớn hơn.
Về phía Lebanon, ông Nabih Berri cho biết nước này “sẽ không bao giờ quên” những lập trường tích cực của Iran trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.
Căng thẳng tại Lebanon tiếp tục gia tăng bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17/4. Thỏa thuận này sau đó được gia hạn thêm 45 ngày sau các cuộc đàm phán gián tiếp do Mỹ làm trung gian. Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 3.400 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kể từ ngày 2/3.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã ra lệnh mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon. Quân đội Israel cũng đã kiểm soát lâu đài Beaufort, một vị trí chiến lược ở miền nam Lebanon.
Những phát biểu mới nhất của ông Qalibaf cho thấy xung đột Israel - Lebanon đang ngày càng tác động tới các nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Mỹ, trong bối cảnh hai bên vẫn tìm cách thu hẹp bất đồng trong các cuộc đàm phán kéo dài thời gian qua.