Israel xây 1300 căn hộ khu định cư Bờ Tây bất chấp căng thẳng

Thứ hai, 25/10/2021 13:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Israel đã công bố kế hoạch xây dựng thêm nhà ở cho người Do Thái định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng, khiến những người Palestine, các nhà hoạt động vì hòa bình và nước láng giềng Jordan ngay lập tức lên tiếng chỉ trích.

Thông báo hôm Chủ nhật (24/10) từ Bộ Xây dựng và Nhà ở Israel cho biết các cuộc đấu thầu đã được công bố cho 1.355 ngôi nhà ở Bờ Tây, nơi bị Israel chiếm giữ từ năm 1967.

Những ngôi nhà mới này bổ sung vào hơn 2.000 nhà ở mà các nguồn tin quốc phòng cho biết vào tháng 8 sẽ được cấp phép cho những người định cư ở Bờ Tây.

Bộ trưởng Bộ định cư Zeev Elkin, một thành viên của đảng New Hope cánh hữu, cho biết trong một tuyên bố “tăng cường sự hiện diện của người Do Thái ở Bờ Tây là điều cần thiết".

israel xay 1300 can ho khu dinh cu bo tay bat chap cang thang hinh 1

Các khu nhà ở được Israel xây dựng ở Bờ Tây. Ảnh: AP

Bài liên quan

Thủ tướng Palestine Mohammed Shtayyeh, phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, đã kêu gọi các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ, "đối đầu" với Israel về "sự gây hấn" mà việc xây dựng khu định cư gây ra cho người dân Palestine.

Chính quyền Palestine sẽ quan tâm theo dõi phản ứng từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn phản đối việc xây dựng khu định cư đơn phương của Israel như một trở ngại cho giải pháp hai nhà nước.

Hôm thứ Sáu (22/10), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này “lo ngại” về các kế hoạch xây dựng nhà ở. Ông kêu gọi Israel và Palestine "kiềm chế các hành động đơn phương làm trầm trọng thêm căng thẳng và cắt giảm các nỗ lực nhằm thúc đẩy một giải pháp hai nhà nước đã thương lượng".

Khoảng 475.000 người Do Thái Israel sống trong các khu định cư ở Bờ Tây, nơi được coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, trên vùng đất mà người Palestine tuyên bố là một phần của nhà nước tương lai của họ.

Jordan cũng lên án thông báo này là "vi phạm luật pháp quốc tế".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Haitham Abu al-Ful cho rằng việc xây dựng khu định cư và việc “tịch thu” đất của người Palestine là “bất hợp pháp”.

Nhóm chống chiếm đóng Peace Now cho biết thông báo hôm Chủ nhật (24/10) đã chứng minh rằng liên minh đa dạng về tư tưởng của Thủ tướng Naftali Bennett không phải là “một chính phủ của sự thay đổi”.

"Chính phủ này rõ ràng tiếp tục chính sách thôn tính trên thực tế của ông Netanyahu", Peace Now cho biết, đồng thời kêu gọi các đối tác quản lý cánh tả của ông Bennett, đảng Lao động và Meretz, "thức tỉnh và yêu cầu ngừng ngay việc xây dựng trong các khu định cư".

Ông Moshe Hellinger, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Bar Ilan, nói với hãng tin AFP rằng các phe cánh hữu trong liên minh tám đảng của ông Bennett “cần phải cho cử tri thấy rằng họ đang bảo vệ lợi ích của mình mặc dù đang ở trong liên minh với cánh tả”.

Ông nói, để duy trì liên minh, bao gồm cả một đảng Hồi giáo, sẽ yêu cầu tất cả các bên “phải lùi một bước".

Ông Bennett, cựu trưởng nhóm vận động hành lang cho người định cư, phản đối chế độ nhà nước của người Palestine. Ông đã loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình chính thức với Palestine trong nhiệm kỳ của mình, nói rằng ông muốn tập trung vào các cải thiện kinh tế.

Ngay sau thông báo, Bộ Quốc phòng Israel cho biết họ sẽ cấp thêm 9.000 giấy phép cho người Palestine ở Bờ Tây làm việc trong ngành xây dựng của Israel.

Khoảng 120.000 người Palestine hiện có giấy phép làm việc ở Israel hoặc tại các khu định cư, với mức lương cao hơn nhiều so với công việc tương đương ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Các ngôi nhà định cư mới sẽ được xây dựng trong bảy khu định cư, theo tuyên bố từ Bộ Nhà ở.

Việc mở rộng khu định cư của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem được sáp nhập đã tiếp tục diễn ra dưới thời mọi chính phủ Israel kể từ năm 1967.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng đã tăng tốc trong vài năm qua dưới thời ông Netanyahu, với sự bùng nổ đáng kể dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h