Ít nhất 10 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở Indonesia

(CLO) Mưa dữ dội kéo dài từ 24/11 đã gây lũ lụt và lở đất khắp đảo Sumatra của Indonesia, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Tại tỉnh Bắc Sumatra, các con sông tràn bờ, cuốn theo bùn, đá và cây cối xuống các ngôi làng ở 6 huyện. Cảnh sát Quốc gia Indonesia hôm 26/11 cho biết việc tiếp cận các cộng đồng bị cô lập gặp nhiều khó khăn do đường sá hư hỏng, địa hình dốc không ổn định và mưa lớn liên tục.

Ở thành phố ven biển Sibolga - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - 5 thi thể cùng 3 người sống sót bị thương đã được tìm thấy. Các đội cứu hộ hiện vẫn tìm kiếm 4 cư dân mất tích, đồng thời đánh giá thiệt hại tiếp tục được triển khai.

Tại tỉnh Central Tapanuli lân cận, lở đất phá hủy nhiều ngôi nhà, làm ít nhất 4 thành viên một gia đình thiệt mạng. Gần 2.000 ngôi nhà và công trình công cộng bị nhấn chìm trong lũ. Ở Nam Tapanuli, lũ lụt và cây đổ đã khiến một người chết và một người bị thương. Một cây cầu tại quận Mandailing Natal cũng bị phá hủy, làm gián đoạn đường đi của các cộng đồng xung quanh, trong khi 470 ngôi nhà bị ngập.

Lở đất và lũ lụt do mưa lớn ở Sibolga, Bắc Sumatra, Indonesia. Nguồn: X/Top_Disaster

Trên đảo Nias, bùn và mảnh vỡ chặn con đường chính nối các ngôi làng, gây trở ngại cho lực lượng cứu hộ. Nhiều video trực tuyến cho thấy nước tràn qua mái nhà, cuốn theo thân cây, đồ gia dụng và gạch đá, khi các gia đình phải chạy lên vùng đất cao hơn.

Cảnh sát trưởng Sibolga, Eddy Inganta, cho biết các nơi trú ẩn khẩn cấp đã được mở, đồng thời kêu gọi người dân sống gần sườn dốc không ổn định di tản ngay lập tức. 6 trận lở đất đã san phẳng 17 ngôi nhà và một quán cà phê. “Thời tiết xấu và lở đất đã cản trở hoạt động cứu hộ. Lượng mưa tiếp tục tăng có thể gây ra thêm nhiều vụ sạt lở”, ông cảnh báo.

Thảm họa xảy ra đúng ngày Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài 10 ngày tại hai quận ở Trung Java, nơi những cơn bão trước đó khiến 38 người thiệt mạng.

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ được triển khai để tìm kiếm người bị chôn vùi dưới lớp bùn dày, nhưng mặt đất không ổn định và thời tiết xấu khiến các hoạt động trở nên nguy hiểm. 13 người vẫn mất tích ở Cilacap và Banjarnegara.

Mưa lớn theo mùa, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3, thường gây ra lũ lụt và lở đất trên khắp Indonesia, nơi hàng triệu người sinh sống dọc các đồng bằng ngập lụt hoặc trên sườn đồi dốc, dễ xảy ra thảm họa.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: