Joe Biden giành đề cử Tổng thống của đảng Dân chủ

(CLO) Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã giành được sự ủng hộ đa số đại biểu tham dự hội nghị đảng Dân chủ, để giành đề cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới, AP đưa tin.
Ông Joe Biden giành được sự ủng hộ lớn từ các đại biểu đảng Dân chủ và sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng này tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 - Ảnh: Reuters

Ông Joe Biden giành được sự ủng hộ lớn từ các đại biểu đảng Dân chủ và sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng này tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 - Ảnh: Reuters

Theo tin cho biết, Joe Biden đã giành được sự ủng hộ của 1.993 đại biểu trong khi điều kiện để ông trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là 1.991 phiếu.

Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi trước đó ứng viên cạnh tranh với Biden trong cuộc đua trở thành ứng viên của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đã kết thúc chiến dịch của mình vào tháng Tư, sau chuỗi chiến thắng ấn tượng của cựu Phó tổng thống trong các cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng Ba.

"Thật vinh dự khi được cạnh tranh với một trong những nhóm ứng cử viên tài năng nhất của đảng Dân chủ. Tôi tự hào nói rằng chúng tôi sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử này với tư cách một đảng thống nhất", ông Biden nói.

"Tôi sẽ tận dụng mỗi ngày, từ nay đến ngày 3/11 để giành được phiếu bầu của tất cả người Mỹ trên khắp đất nước vĩ đại này. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu vì tinh thần của quốc gia này, và đảm bảo rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng tái xây dựng lại nền kinh tế".

Vì các đối thủ đã bỏ cuộc, Biden được xem là ứng viên duy nhất của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chiến dịch tranh cử của ông cũng đã ký thỏa thuận gây quỹ chung với Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC), điều mà đảng này chưa sẵn sàng khi ứng viên Bernie Sanders trước đó vẫn trong cuộc đua.

Tuy nhiên, Biden vẫn chưa thể sử dụng các quỹ bầu cử chung cho đến khi ông chính thức được đề cử là ứng cử viên tại hội nghị tháng Tám ở Milwaukee. Chiến dịch tranh cử của Biden đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch Covid-19, ngay cả khi việc gây quỹ của ông này tăng lên.

Biden và DNC đã cùng nhau kêu gọi được 60,5 triệu đô la vào tháng Tư, xấp xỉ những gì Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa huy động trong tháng đó.

Theo các nhà bình luận, Donald Trump và cỗ máy gây quỹ đáng gờm của ông đang có nhiều tiền hơn đáng kể sắp tham gia cuộc tổng tuyển cử.

Vào cuối tháng 4, phía Trump cho biết các nỗ lực tái tranh cử tập thể của họ đã có 255 triệu đô la tiền mặt trong tay. Hồ sơ tài chính của chiến dịch tranh cử công khai cho thấy, Biden và DNC mới có khoảng 97,5 triệu đô la tiền mặt trong tay.

Cả hai bên sẽ được yêu cầu báo cáo hoạt động tài chính tháng 5 của họ vào cuối tháng này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: