Thất nghiệp tại Mỹ có thể lên 32%, với 47 triệu công nhân bị sa thải

(CLO) Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ có thể lên tới 32,1%, con số đáng kinh ngạc trong quý hai, khi 47 triệu công nhân bị sa thải trong bối cảnh dịch virus Corona, theo ước tính được công bố trên blog của Cục Dự trữ bang St. Louis.
Người thất nghiệp Mỹ được dự báo có thể tăng lên hơn 32%, với 47 triệu người mất việc, con số cao nhất lịch sử - Ảnh: Reuters

Người thất nghiệp Mỹ được dự báo có thể tăng lên hơn 32%, với 47 triệu người mất việc, con số cao nhất lịch sử - Ảnh: Reuters

Đây sẽ là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong các hồ sơ thống kê từ năm 1948, và dễ dàng vượt qua tỷ lệ thất nghiệp 25% trong cuộc Đại khủng hoảng năm 1930.

“Đây là những con số rất lớn theo tiêu chuẩn lịch sử, nhưng nó là một cú sốc, không giống với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào mà nền kinh tế Mỹ từng trải qua trong 100 năm”, nhà kinh tế học của Cục dữ trữ bang St. Louis Miguel Faria-e-Castro viết trên blog.

Hàng triệu người Mỹ đã bị sa thải khi các tiểu bang và địa phương đóng cửa các doanh nghiệp không quan trọng, người Mỹ tránh các điểm tập trung công cộng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Khoảng 3,3 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 3, phản ánh cơn bão sa thải khủng khiếp bắt đầu đổ xuống nền kinh tế.

Ước tính thất nghiệp mới nhất thậm chí còn tồi tệ hơn tỷ lệ thất nghiệp 30% của Chủ tịch Cục dữ trữ bang St. Louis, James Bullard, dự kiến ​​vào đầu tháng 3.

Faria-e-Castro nói rằng, ông đã đưa ra các số liệu của mình bằng cách kết hợp dữ liệu trong hai blog khác của các đồng nghiệp tại Cục dự trữ bang St. Louis.

Một người ước tính rằng 66,8 triệu người Mỹ làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ bị sa thải cao, bao gồm bán hàng, sản xuất và chuẩn bị thực phẩm và dịch vụ.

Một blog khác cho rằng 27,3 triệu công nhân bị mất việc khi đang làm những công việc đòi hỏi sự gần gũi với người khác, chẳng hạn như thợ cắt tóc, phục vụ nhà hàng và tiếp viên hàng không.

Vì có một sự chồng chéo đáng kể giữa hai nhóm này, Faria-e-Castro đã lấy trung bình của hai con số là 47 triệu, tương đương với tỷ lệ thất nghiệp 32,1%.

Faria-e-Castro thừa nhận tính toán của ông không tính tới các doanh nghiệp cho các công nhân nghỉ việc vẫn được trả lương và nhiều người lao động thậm chí không tìm kiếm việc làm, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters, việc các bang mở cửa trở lại giúp khởi động lại các hoạt động sản xuất, nhưng điều này vẫn chưa đủ để kích thích sử dụng người lao động.

Những con số báo cáo mới nhất cho thấy, những lao động phi nông nghiệp ghi nhận 8 triệu người mất việc trong tháng 5, sau khi giảm 20,537 triệu trong tháng 4.

Cho đến ngày 9/5, số người lao động mất việc làm tại Mỹ vào khoảng 30,1 triệu người và con số còn tiếp tục tiếp tăng vào cuối tháng 5. Thậm chí, trong bối cảnh biểu tình gia tăng tại hầu hết các bang, con số thực tế được dự báo còn cao hơn nhiều.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: