Johnson & Johnson ngừng bán phấn rôm trẻ em nghi chứa chất gây ung thư

(CLO) Hãng Johnson & Johnson hôm thứ Ba tuyên bố sẽ ngừng bán phấn rôm Johnson's Baby Powder tại Mỹ và Canada, sau khi đánh giá lại danh mục đầu tư của "các sản phẩm tiêu dùng liên quan đến COVID-19".

Tập đoàn Johnson & Johnson sẽ ngừng bán bột phấn rôm Johnson Baby Powder tại thị trường Mỹ và Canada - Ảnh: Reuters

Tập đoàn chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ giảm doanh số bán sản phẩm, chiếm khoảng 0,5% doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng ở Mỹ, trong những tháng tới, nhưng các nhà bán lẻ sẽ tiếp tục bán hàng tồn kho hiện có.

Hiện tại, Johnson & Johnson (J & J) đang đối mặt với hơn 16.000 vụ kiện từ người tiêu dùng tuyên bố các sản phẩm bột tan của họ, bao gồm cả bột Johnson's Baby Powder, gây ra bệnh ung thư. Phần lớn đang chờ phiên xét xử tại bang New Jersey của Mỹ. 

Các vụ kiện cáo buộc rằng các sản phẩm bột tan của công ty đã bị nhiễm amiăng, một chất gây ung thư được biết đến. Trong khi đó, J & J cho biết họ vẫn kiên định tin tưởng vào sự an toàn của bột Johnson’s Baby Powder, dựa trên trích dẫn nghiên cứu khoa học từ nhiều thập kỷ.

Vào tháng Tư, một thẩm phán ở New Jersey đã phán quyết rằng hàng ngàn nguyên đơn cho rằng các sản phẩm bột tan của J & J gây ra bệnh ung thư có thể tiếp tục với các đòi hỏi của họ, nhưng phải đối mặt với giới hạn về những chứng cứ của chuyên gia sẽ được cho phép trong các thử nghiệm.

J & J vào tháng 12 năm ngoái cho biết, thử nghiệm của họ không tìm thấy amiăng trong phấn rôm trẻ em Johnson’s Baby Powder, sau khi các thử nghiệm do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) không phát hiện ra sự tồn tại của amiăng trong sản phẩm của họ. 

Cuộc thử nghiệm của FDA đã khiến rất nhiều sản phẩm bột phấn rôm Johnson Baby Powder bị thu hồi vào tháng 10.

“Nhu cầu đối với bột Johnson Johnson Baby ở Bắc Mỹ đã giảm do phần lớn do thay đổi thói quen của người tiêu dùng và được thúc đẩy bởi thông tin sai lệch xung quanh sự an toàn của sản phẩm và quảng cáo kiện tụng liên tục”, người phát ngôn của J & J cho biết.

Reuters năm 2018 cho biết, J & J đã biết trong nhiều thập kỷ rằng amiăng ẩn trong các sản phẩm bột tan của họ. Hồ sơ nội bộ công ty cũng ghi nhận, các cuộc thử nghiệm lâm sàng và các bằng chứng khác cho thấy ít nhất từ năm 1971 đến đầu những năm 2000, bột thô và bột thành phẩm của công ty đôi khi phát hiện một lượng nhỏ số amiăng.

Tuy nhiên, J & J đã nhiều lần tuyên bố rằng các sản phẩm bột tan của họ là an toàn, và nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy chúng không chứa amiăng và chúng không gây ung thư.

Hiện J & J cho biết họ sẽ tiếp tục bán bột phấn rôm trẻ em làm từ bột ngô ở Bắc Mỹ và họ sẽ bán cả các sản phẩm làm từ bột và bột ngô ở các thị trường khác trên thế giới.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: