(CLO) Julian Assange- nhà sáng lập WikiLeaks đã bị cảnh sát Anh bắt giữ ngày hôm qua sau khi họ được mời tới Đại sứ quán Ecuador, nơi ông Assange lưu trú từ năm 2012.
Julian Assange. Ảnh: Daily Express.
Tổng thống Ecuador, ông Lenin Moreno cho biết quốc gia này tước quyền tị nạn chính trị của Assange vào ngày 11/4 vì “thái độ cư xử bất lịch sự và hung hăng” của hacker người Úc 47 tuổi này. Ngay lập tức, sau tuyên bố của tổng thống Moreno, cảnh sát Anh đã tiến hành việc bắt giữ. Vài phút trước đã có thông tin cho biết khả năng rất cao Julian Assange sẽ bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với những cáo buộc tiết lộ thông tin mật và hoạt động gián điệp, với những tay trong gửi tin tức cho Wikileaks vì lý do “minh bạch thông tin”.
Hình ảnh Julian Assange bị cảnh sát Anh dẫn giải. Ảnh: The Moscow Times.
Assange đến tòa án ở London chiều 11/4, ba giờ sau khi bị áp giải khỏi nơi ông cư trú trong 7 năm. Assange sẽ phải đối mặt với phiên tòa về lệnh dẫn độ trong 4 tuần.
Assange, 47 tuổi, đã tị nạn trong đại sứ quán Ecuador ở London kể từ năm 2012, khi chạy trốn để tránh bị thẩm vấn về một vụ tấn công tình dục ở Thụy Điển. Những cáo buộc trong vụ này đã được xóa bỏ vào năm 2017, nhưng Assange vẫn tiếp tục tị nạn để trốn cảnh sát Anh và cơ quan công tố Mỹ.
Việc Assange bị bắt đã chấm dứt thế bế tắc kéo dài gần 7 năm giữa ông với chính quyền Anh. Sau vụ bắt giữ, Assange bắt đầu phải chống trả lại những nỗ lực của Mỹ nhằm dẫn độ ông. Nga cáo buộc Anh “bóp nghẹt tự do” khi bắt giữ ông Assange, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Nga Maria Zakharova.
Trả lời phỏng vấn AFP, cựu tổng thống Ecuador Rafael Correa cáo buộc Tổng thống Lenin Moreno "bán rẻ" người sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho chính quyền Anh. Theo Correa, hành động của Tổng thống là sự "trả thù cá nhân" sau khi WikiLeaks công bố các tài liệu về "hành vi tham nhũng" của gia đình Moreno.
"Đó là điều đáng kinh ngạc và chưa có tiền lệ", Correa nói. Cựu tổng thống đang sống lưu vong tại Bỉ cũng cho rằng Moreno tước quyền tị nạn của Assange do tác động từ Mỹ. Văn phòng của Moreno từng bác bỏ các cáo buộc tham nhũng, gọi đó những là "tin đồn vô căn cứ, xúc phạm" và cáo buộc phe phái của cựu tổng thống Ecuador đứng sau chiến dịch phá hoại này. Correa là tổng thống Ecuador từ năm 2007 đến 2017 và Moreno khi đó là phó tổng thống. Correa đã cấp quyền tị nạn cho Assange vào năm 2012.
Hoàng Long
WikiLeaks được Julian Assange sáng lập năm 2006, và trở thành một cổng thông tin cho phép gửi những thông tin và tài liệu dưới dạng nặc danh. Như đã đề cập, tháng 04/2010, đoạn video mang tên Collateral Murder ghi lại hình ảnh trận không kích ngày 12/07/2007 của quân đội Mỹ nhắm vào thường dân và cả nhà báo Iraq đã khiến thế giới choáng váng. Những lần khác, nhiều tài liệu tuyệt mật như đường dây điện tín ngoại giao Mỹ, tài liệu về Guantanamo Bay và cả Tài liệu Panama liệt kê những tài khoản ngân hàng trốn thuế đã được tổ chức này công bố, lần nào cũng khiến thế giới chấn động.
(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.
(CLO) Chính phủ Anh đã mở rộng các biện pháp trừng phạt, cấm vận đối với Nga, bổ sung 32 tổ chức và 11 cá nhân vào danh sách hạn chế, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh.
(CLO) Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter xảy ra ngày 16/6 đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi ở miền trung Indonesia, gây hư hại tại nhiều công trình và khiến người dân tại thành phố Palu hoảng loạn sơ tán.
(CLO) Ngày 16/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại Bắc Kinh, khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai nước.
(CLO) Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất từ Reuters/Ipsos được công bố vào hôm 15/6, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thêm 1%, đạt mức 36%.
(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Nga và Ukraine cần chấp nhận những thỏa hiệp để sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
(CLO) Quốc hội Thụy Điển ngày 15/6 đã thông qua một đạo luật mới cho phép nhà chức trách thu hồi giấy phép cư trú của người nhập cư nếu họ có những hành vi bị xem là không phù hợp.
(CLO) Sau một chuyến bay dài, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống thành phố Geneva (Thụy Sĩ), nơi dự kiến diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ vào thứ Sáu (19/6).
(CLO) Ngày 15/6, một chiếc máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại căn cứ Không quân Edwards ở bang California.
(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.
(CLO) Tu viện Kyiv Pechersk Lavra của Ukraine, di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã bốc cháy trong một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga vào rạng sáng 15/6.
(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.
(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã kêu gọi tiến hành điều tra minh bạch sau khi một bé gái 9 tuổi người Úc thiệt mạng trong vụ nổ súng của cảnh sát tại Pakistan.
(CLO) Một chủ tịch nghiệp đoàn kỹ sư tại Mexico đã mất chức vì hành vi phân biệt chủng tộc đối với một cổ động viên nữ Hàn Quốc tại một trận đấu World Cup 2026 ở thành phố Guadalajara.
(CLO) Ngày 15/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, gọi đây là một thay đổi quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em và định hình tương lai của đất nước.
(CLO) Một vụ tai nạn hàng không thảm khốc đã xảy ra hôm 14/6 tại khu vực Recreio dos Bandeirantes, phía tây thành phố Rio de Janeiro của Brazil, khiến 6 người thiệt mạng, gồm cả những người nổi tiếng.
(CLO) Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 14/6, đa số cử tri Thụy Sĩ đã quyết định bác bỏ sáng kiến nhằm áp đặt mức trần dân số 10 triệu người.