Các nhà làm luật Anh công bố bằng chứng Cambridge Analytica giúp đỡ chiến dịch Brexit

(CLO) Các nhà làm luật Anh đã công bố bằng chứng về việc chiến dịch Brexit năm 2016 đã được trợ giúp từ công việc của Cambridge Analytica, một công ty tư vấn chính trị đang nằm giữa tâm bão vì vấn đề rò rỉ thông tin từ Facebook.

Nigel Oakes, nhà sáng lập nên SCL Group, công ty chủ quản của Cambridge Analytica nói rằng công ty này có nhận một số việc liên quan tới chiến dịch Brexit vào năm 2016, theo như bản ghi chép cuộc phỏng vấn với ông được Quốc hội công bố.

 Ảnh minh họa

Oakes nói rằng "không có hợp đồng hay khoản tiền nào", nhưng họ làm vậy để minh chứng khả năng của mình. Trong một đoạn ghi chép khác khi phỏng vấn chiến dịch Leave.EU, ông Andy Wigmore nói rằng chiến dịch đã sao chép y hệt các biện pháp mà Cambridge Analytica đã thử nghiệm.

"Leave.EU đã hưởng lợi từ công việc của họ với Cambridge Analytica trước khi có quyết định về việc chiến dịch này được lựa chọn làm chiến dịch chính thức cho cuộc trưng cầu dân ý Brexit hay không",Damian Collins, Chủ tịch hiệp hội kỹ thuật số, văn hóa và thể thao cho hay.

Cambridge Analytica hiện đang nằm giữa tâm bão vì nhận được thông tin cá nhân từ 87 triệu người dùng một cách không khợp pháp trên Facebook, và được ông Trump thuê làm cố vấn cho chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2016.

Công ty này cũng đang bị kiểm tra về liên quan của mình tới tầm ảnh hưởng của họ với chương trình trưng cầu dân ý rời EU vào năm 2016.

Oakes nói rằng việc ông Wigmore thừa nhận đã sao chép phương thức làm của Cambridge Analytica "đặt ra nhiều câu hỏi hơn về việc Leave.EU phát triển dữ liệu của họ thế nào, và liệu thông tin người dùng có hay không xuất phát từ nhiều công ty khác nữa".

Những đoạn ghi chép trên được Emma Brian, một học giả- người đã phỏng vấn những lãnh đạo cấp cao của SCL Group, Cambridge Analytica và Leave.EU đưa ra.

Trong chiến dịch Brexit, "Vote Leave" đã đánh bại Leave.EU để trở thành chiến dịch đại diện cho phong trào Brexit, dù cho Leave.EU vẫn tiếp tục hoạt động song song.

Người sáng lập nên Leave.EU, Arron Banks nói rằng vì họ không thể trở thành chiến dịch chính thức của Brexit và lo ngại về các vấn đề tư vấn nên không hề bắt tay với Cambridge Analytica cũng như không hưởng lợi gì như ghi chép trên nói.

Cựu CEO của Cambridge Analytica Alexander Nix đã nói với ủy ban vào tháng 2 rằng công ty này không làm việc với Leave.EU, nhưng đã bị tái triệu tập cho một phiên điều trần vào thứ Tư tới.

Các nhà làm luật cũng khẩn trương thúc giục Wigmore và Oakes tới điều trần, cũng nói thêm rằng có câu hỏi về quan hệ giữa Cambridge Analytica cùng với nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange.

Ông Collins nói rằng "thông điệp cực đoan" về vấn đề nhập cư để ngỏ khả năng "những thông tin dữ liệu đã được sử dụng để hướng các thông điệp tới những cử tri đang lo ngại về vấn đề này, và đe dọa họ với một "kẻ thù ảo" để họ buộc phải chống lại".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: