Kazakhstan bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về bệnh viêm phổi

Thứ sáu, 10/07/2020 17:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Y tế Kazakhstan đã bác bỏ một cảnh báo mới đây của Đại sứ quán Trung Quốc rằng, quốc gia Trung Á này đã có một đợt bùng phát bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân còn nguy hiểm hơn cả virus Corona. Kazakhstan nói rằng đó là một sự hiểu lầm.

Sự kiện: Trung Quốc

Mọi người xếp hàng trước một cơ sở xét nghiệm bệnh coronavirus ở Almaty, Kazakhstan, vào thứ Tư. Ảnh: Reuters

Mọi người xếp hàng trước một cơ sở xét nghiệm bệnh coronavirus ở Almaty, Kazakhstan, vào thứ Tư. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố trên trang Facebook của mình vào ngày hôm nay, Bộ Y tế Kazakhstan cho biết thông tin được cung cấp bởi Đại sứ quán Trung Quốc là "không chính xác".

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan đưa ra cảnh báo cho công dân Trung Quốc về bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân ở nước này.

"Trong nửa đầu năm nay, 1.772 người đã chết vì viêm phổi ở Kazakhstan và 630 người chết chỉ trong tháng 6, bao gồm cả công dân Trung Quốc", Đại sứ quán Trung Quốc trước đó cho biết.

"Tỷ lệ tử vong của bệnh đó cao hơn nhiều so với Covid-19 và chính quyền Kazakhstan đang tiến hành một nghiên cứu so sánh về virus và chưa có định nghĩa rõ ràng".

Trong khi Đại sứ quán Trung Quốc mô tả căn bệnh này là một bệnh "viêm phổi không rõ nguyên nhân", thì các quan chức và phương tiện truyền thông của Kazakhstan nói rằng đó chỉ là bệnh viêm phổi.

Bộ Y tế Kazakhstan cho biết nguyên nhân dẫn đến viêm phổi có thể do tất cả các loại mầm bệnh, bao gồm cả vi khuẩn và virus.

Bộ này không đề cập có bao nhiêu trường hợp viêm phổi do ảnh hưởng virus Corona gây ra, cũng không cho biết có bao nhiêu trường hợp có khả năng do một loại mầm bệnh mới gây ra.

George Gao Fu, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc nói rằng chính quyền Trung Quốc vẫn đang điều tra và chưa có thêm thông tin nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Kazakhstan để chiến đấu với Covid-19 và bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở hai nước.

Kazakhstan đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp nhiễm Covid-19. Tengrinews báo cáo rằng 28.000 trường hợp đã nhập viện vì viêm phổi và kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h