Kẻ ám sát ông Abe khai ban đầu có ý định sử dụng chất nổ để tấn công

(CLO) Nghi phạm trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe khai với cảnh sát rằng ban đầu hắn ta định giết ông Abe bằng cách sử dụng chất nổ, rồi sau đó mới quyết định dùng súng. Cảnh sát Nhật Bản hiện đang điều tra các thỏa thuận an ninh cho ông Abe sau vụ ám sát.

Ông Abe đã bị ám sát vào thứ Sáu (8/7) khi ông đang thực hiện một bài phát biểu chiến dịch tranh cử ở thành phố phía tây Nara. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 41 tuổi, Tetsuya Yamagami, ngay tại chỗ.

ke am sat ong abe khai ban dau co y dinh su dung chat no de tan cong hinh 1

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trước thời điểm bị ám sát. Ảnh: HNK

ke am sat ong abe khai ban dau co y dinh su dung chat no de tan cong hinh 2

Hung thủ (khoanh đỏ) đứng phía sau ông Abe, trước khi tiến đến ông ở cự ly chỉ khoảng 3 mét và bắn bằng khẩu súng tự chế. Ảnh: GI

ke am sat ong abe khai ban dau co y dinh su dung chat no de tan cong hinh 3

Một hình ảnh khác được chụp lại từ video an ninh cho thấy có nhiều nhân viên an ninh bảo vệ ông Abe nhưng không ngăn cản được hung thủ (khoanh đỏ) tiến đến từ phía sau. Ảnh: GI

Sau đó, cảnh sát đã khám xét nhà hung thủ và tịch thu một số khẩu súng thủ công từ căn hộ của hắn, tương tự như khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường. Các nguồn tin điều tra cho biết Yamagami đã chế tạo nhiều loại súng khác nhau bằng cách buộc riêng biệt từ hai đến sáu ống thép bằng băng dính đen.

Các nguồn tin cho biết Yamagami đã nói với các nhà điều tra rằng hắn ta đã chế tạo một số khẩu súng và đã hoàn thành việc chế tạo chúng vài tháng trước.

Yamagami cũng khai rằng hắn đã đến các địa điểm tranh cử khác, bao gồm cả Thành phố Okayama một ngày trước đó, với mục tiêu ám sát ông Abe. Hắn khai đã biết thông tin trên một trang web rằng ông Abe sẽ đến Nara.

Cảnh sát đang xem xét điều gì có thể khiến Yamagami thay đổi ý định từ việc sử dụng chất nổ sang chọn súng. Họ cũng đang điều tra khả năng hắn ta có thể đã chờ cơ hội để tấn công Abe trong một thời gian.

Sau khi vụ việc làm chấn động thế giới này xảy ra, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tuyên bố sẽ điều tra các thỏa thuận an ninh cho cựu Thủ tướng Abe.

Cơ quan này cho biết cảnh sát tỉnh Nara đã lên một kế hoạch an ninh cho Abe khi ông ở trong thành phố. Các sĩ quan cảnh sát của quận và nhân viên an ninh từ cảnh sát thủ đô Tokyo đã được điều động để bảo vệ ông trong bài phát biểu.

Các quan chức không tiết lộ có bao nhiêu sĩ quan tại hiện trường, nhưng các nguồn tin an ninh cho biết hàng chục người đã được triển khai. Số lượng bao gồm một nhân viên được chỉ định đặc biệt từ lực lượng cảnh sát Tokyo và các cảnh sát mặc thường phục của tỉnh.

Abe được cho là được bảo vệ bởi các sĩ quan từ mọi phía, ngay cả sau lưng ông. Nhưng những nỗ lực của họ đã không thể ngăn cựu thủ tướng bị bắn.

Đoạn video do một người ở gần hiện trường quay cho thấy nghi phạm đang từ từ tiếp cận Abe từ phía sau. Nhưng các nhân viên cảnh sát chỉ ngăn cản hắn sau khi nghe thấy tiếng súng.

Một số chuyên gia an ninh chỉ ra mức độ nghiêm trọng của việc các nhân viên cảnh sát không ngăn được tay súng tiếp cận ông Abe ở cự ly chỉ khoảng 3 mét. Họ nói, trước hết, các sĩ quan lẽ ra phải ngăn kẻ tấn công đến bất cứ đâu gần ông Abe.

Huy Hoàng (theo HNK, Kyodo)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: