Kêu gọi Mỹ, Trung Quốc phối hợp với nhau trước hội nghị khí hậu Cop26

Thứ ba, 19/10/2021 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cùng nhiều người có tiếng nói khác đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Trung Quốc làm việc cùng nhau trước thềm Hội nghị khí hậu Cop26.

“Chúng tôi đang kêu gọi các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc nhìn thấy lợi ích chung của họ và tìm ra cách hợp tác cùng nhau. Chúng tôi cần một mục tiêu carbon cho năm 2030 đầy tham vọng từ Trung Quốc và Mỹ để thực hiện những gì họ đã cam kết", ông Ban Ki Moon nói, thay mặt cho nhóm các cựu chính khách thế giới và các nhà lãnh đạo cộng đồng và doanh nghiệp nổi tiếng.

keu goi my trung quoc phoi hop voi nhau truoc hoi nghi khi hau cop26 hinh 1

Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon. Ảnh: GI

Bài liên quan

Ông Tập Cận Bình đã gặp cựu Tổng thống Mỹ, Barack Obama, vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris vào năm 2015, để thiết lập một thỏa thuận giữa các nước phát thải lớn nhất thế giới.

Ông Ban Ki Moon nói: “Ông Biden và ông Tập cần phải làm những gì ông Obama đã từng làm vì thỏa thuận Paris có thể không thể thực hiện được nếu không có hai quốc gia này. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể… Cop26 sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong lịch sử”.

Ông cảnh báo rằng các cam kết hiện tại về cắt giảm lượng khí thải từ các nền kinh tế lớn là không đủ để giữ nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, mục tiêu mà hội nghị Cop26 đề ra. “Chúng tôi cần những cam kết đủ tham vọng. Chúng tôi cần những tín hiệu phù hợp để củng cố các mục tiêu", ông nói.

Ông Tập có khả năng không đến Glasgow để tham dự trực tiếp Cop26, khai mạc vào ngày 31/10 cũng như cuộc họp của các nhà lãnh đạo G20 tại Rome, diễn ra sau đó. Ông đã không rời Trung Quốc kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 vào năm ngoái. 

Không có kế hoạch hiện tại cho một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Tập và ông Biden gần đây đã có một cuộc điện đàm dài trong đó thảo luận về vấn đề khí hậu và đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry đã tổ chức các cuộc gặp với đại diện Trung Quốc.

Ông Ban đã viết thư cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia G20 để yêu cầu họ tăng cường cam kết cắt giảm khí thải nhà kính trước khi hội nghị thượng đỉnh Cop26 ở Glasgow bắt đầu.

“Chúng tôi đang yêu cầu các quốc gia này suy nghĩ lại và có tham vọng. Tất cả các nước G20 cần thực hiện các hành động tiếp theo để duy trì mục tiêu trong mức 1,5 độ C. Các quốc gia giàu có cần có nhiều nỗ lực hơn để giúp thế giới đang phát triển", ông nói.

Mục tiêu của Cop26 là đặt ra một lộ trình đảm bảo thế giới cắt giảm lượng khí thải đủ để giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp, tham vọng cao nhất của thỏa thuận Paris năm 2015. Lời khuyên khoa học là cắt giảm lượng khí thải trên toàn cầu khoảng 45% vào năm 2030, so với mức năm 2010.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h