Xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái): Vững bước xây dựng nông thôn mới

(NB&CL) Trong những năm gần đây, xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) luôn cố gắng phấn đấu, nâng cao nhận thức cũng như công tác thực hiện để sớm đưa địa phương thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện nghèo Mù Cang Chải và đã gặt hái được những thành quả nhất định.

Bài liên quan

Yên Bái: Cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Bình – Yên Bái: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới từ những tín hiệu tích cực

Là một xã nghèo vùng cao, có địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai bão lũ... Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) luôn cố gắng phấn đấu, nâng cao nhận thức cũng như công tác thực hiện để sớm đưa địa phương thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện nghèo Mù Cang Chải và đã gặt hái được những thành quả nhất định.

Xã Nậm Khắt là xã vùng cao, cách trung tâm huyện trên 30km. Xã có tổng diện tích tự nhiên 11.876,18ha trong đó: Đất nông nghiệp là 1547,39ha, Đất lâm nghiệp: 7.444,73ha, còn lại là đất khác.Tổng số hộ dân là 1088 hộ, trong đó hộ nghèo 126 hộ chiếm 11,6% (chủ yếu đồng bào dân tộc Mông), phân bố dải dác ở 8 bản; tỷ lệ đồng bào dân tộc Mông chiếm 92,9%, còn lại là dân tộc khác như: Kinh, Tày, Thái, Mường.

Bên cạnh đó, Nậm Khắt cũng có tuyến đường tỉnh lộ 175B chạy qua tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa với thị trường bên ngoài.

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và Chính quyền xã đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình tổng thể mang tính dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng tại địa phương; huy động và tranh thủ mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã Nậm Khắt đạt chuẩn Nông thôn mới.

Ban quản lý xã đã thành lập tổ khảo sát điều tra thu thập số liệu thực tế tại 8/8 bản, tham gia lập Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2025 thông qua Hội đồng nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; công khai Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới tới toàn thể nhân dân.

xa nam khat huyen mu cang chai yen bai vung buoc xay dung nong thon moi hinh 1

Mù Cang Chải Ecolodge - điểm du lịch sinh thái hấp dẫn tại bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Ảnh nguồn internet

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND xã thường xuyên rà soát các nội dung trong Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Đảng bộ, chính quyền xã luôn chú trọng thực hiện triệt để nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng” Sau 9 năm thực hiện chương trình, đến nay xã Nậm Khắt đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xác định rõ nông nghiệp là mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế địa phương, trong 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Nậm Khắt đã lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị, năng suất cao đưa vào sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương, tổ chức quy hoạch thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Về trồng trọt, địa phương đã áp dụng đúng khung lịch thời vụ, cơ cấu giống theo định hướng của huyện, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất; hằng năm gieo cấy lúa nước 432ha, 250ha ngô, 38ha rau màu các loại, 1.107ha trồng cây ăn quả; trong năm 2019 chuyển đổi 19ha diện tích trồng lúa sang trồng hoa hồng và rau sạch. Về chăn nuôi, địa phương cũng lựa chọn giống vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và trình độ canh tác của nhân dân, vận động nhân dân chuyển đổi từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa tập trung; thực hiện tốt công tác thú y giảm thiểu dịch bệnh trong chăn nuôi.

Công nghiệp nông thôn, ngành nghề nông thôn tiếp tục phát triển, tập trung vào các ngành nghề chính có thế mạnh của địa phương trên cơ sở phát huy nghề truyền thống như: Đúc lưỡi cày, làm bút vẽ sáp ong, rèn, thổ và chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp và thương mại, du lịch dịch vụ, tham gia lao động tại các công ty, doanh nghiệp, tham gia xuất khẩu lao động tạo nguồn thu nhập ổn định...

Hằng năm, ngoài việc quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế, UBND xã đã phối hợp với ngành chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các nghề chủ yếu là nghề chế biến nông sản, điện dân dụng, sửa chữa xe máy, gò hàn, kỹ thuật trồng nấm, trồng lúa, trồng hoa, trồng rau an toàn, chăn nuôi - thú y, chăn nuôi lợn, gà, ong và xây dựng, sửa chữa thiết bị máy nông cụ, may mặc...

xa nam khat huyen mu cang chai yen bai vung buoc xay dung nong thon moi hinh 2

Người dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải tham gia trồng hoa hồng. Ảnh nguồn internet

Thông qua đào tạo nghề, người dân đã biết áp dụng kiến thức vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, mức thu nhập và đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đến năm 2020, qua rà soát, đánh giá mức thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 36.077.200 đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,6%.

Sau 9 năm (2011 - 2020) thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, Chính quyền và nhân dân xã Nậm Khắt đã nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đã nỗ lực triển khai thực hiện chương trình với những bước đi vững chắc, huy động được nhiều nguồn vốn từ các chương trình dự án của Nhà nước, doanh nghiệp và nội lực trong cộng đồng dân cư, đến nay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên toàn xã. Nhận thức của đội ngũ cán bộ xã, thôn đã có thay đổi rõ rệt. Do vậy trong công tác chỉ đạo và thực hiện Chương trình, từ chỗ còn trông chờ ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang chủ động, tích cực vào tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã xác định mục tiêu cốt lõi của chương trình là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã, nên trong những năm qua ngoài chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã luôn chú trọng phát triển sản xuất, xã đã lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã và nhu cầu của thị trường, thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập ngày càng tăng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đã từng bước được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn xã Nậm Khắt có nhiều thay đổi.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, xã Nậm Khắt xác định rõ phấn đấu đến năm 2021, địa phương có nền thương mại dịch vụ kinh tế - xã hội phát triển, Quốc phòng – An ninh được giữ vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp để thu hút khách du lịch vào địa bàn tạo nguồn thu từ dịch vụ du lịch. Tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy và học chú trọng giáo dục về đạo đức lối sống, tổ chức tốt các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Nâng cao kiến thức của người dân về sức khỏe vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vận động người dân nâng cấp sửa chữa các công trình vệ sinh, chỉnh tranh nhà vườn, chuồng trại chăn nôi hợp vệ sinh. Duy trì tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân không ngừng phấn đấu phát huy những kết quả đã đạt được cũng như tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội trên mọi lĩnh vực phát triển toàn diện.

Minh Diễn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: