Khắc chữ tại di tích 2.000 năm tuổi, du khách Anh đối diện án phạt 5 năm tù

Người đàn ông này đã khắc năm chữ cái đầu của gia đình mình và ngày tháng, 7 tháng 8, bằng một vật cùn lên tường Nhà Vestal Virgins.

khac chu tai di tich 2000 nam tuoi du khach anh doi dien an phat 5 nam tu hinh 1

Một du khách người Anh bị bắt quả tang khi đang khắc chữ tại di tích 2000 năm tuổi tại Ý - Ảnh: Jam Press

Những hình ảnh thiệt hại cho thấy các chữ cái “JW LMW MW” và “MYLAW 07/08/24” được khắc rõ ràng trên lớp thạch cao bên cạnh cửa ra vào, nơi đã được vẽ bích họa màu đỏ cách đây gần 2.000 năm.

Nhân viên tại di tích này đã phát hiện và gọi cảnh sát. Người đàn ông này sau đó đã xin lỗi, cho biết ông chỉ muốn để lại dấu ấn cho chuyến thăm của mình và hai cô con gái.

Pompeii, thành phố cổ bị đóng băng trong thời gian sau vụ phun trào núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên, luôn là điểm đến hấp dẫn với những con phố được bảo tồn hoàn hảo và những ngôi nhà cổ kính. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng biết trân trọng giá trị lịch sử này.

khac chu tai di tich 2000 nam tuoi du khach anh doi dien an phat 5 nam tu hinh 2

Pompeii đã bị phá hủy bởi vụ phun trào của núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên và hiện là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất và dễ bị tổn thương nhất của Ý - Ảnh: Ivan Romano

Trước đó vào tháng 6/2024, một du khách đến từ Kazakhstan cũng bị phát hiện khắc chữ lên Nhà Ceii tại Pompeii và bị buộc phải trả tiền để trùng tu bức tường.

Vụ việc của du khách người Anh đã được chuyển lên tòa án địa phương ở Torre Annunziata với cáo buộc "gây thiệt hại cho di sản nghệ thuật", một tội danh có mức phạt từ 20.000 đến 60.000 euro và có thể bị phạt tù lên đến 5 năm nhờ các luật đã được thắt chặt vào tháng 1/2024. Những hành vi phá hoại di sản có thể bị phạt từ 10.000 đến 40.000 euro.

khac chu tai di tich 2000 nam tuoi du khach anh doi dien an phat 5 nam tu hinh 3

Người đàn ông đã làm hỏng bức tường gần lối vào Nhà Vestals - Ảnh: Sklifas Steven

Di tích Pompeii thường xuyên là nạn nhân của những du khách thiếu ý thức, từ việc khắc chữ cái đầu đến việc đánh cắp đồ vật. Vào năm 2022, một du khách người Úc thậm chí còn lái xe máy quanh di tích này.

Ý, quốc gia nổi tiếng với các di tích nghệ thuật và khảo cổ học, thường xuyên phải đối mặt với những hành vi phá hoại từ du khách. Điều này đòi hỏi các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn để bảo tồn những giá trị lịch sử quý báu của quốc gia này.

Anh Thư (Theo CNN)

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: