Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, từ khoảng 21h kể cả các ngày trong tuần, phố Tây Bùi Viện - nơi được mệnh danh là nơi vui chơi “không ngủ” bắt đầu đông khách.
Lượng du khách ngày một tăng giúp cho hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn, hàng quán tại đây trở nên thuận lợi hơn.
Bài liên quan
TP. HCM: Phố người Hàn ‘hồi sinh’, tiểu thương, doanh nghiệp thở phào
Phố người Nhật lấy lại "phong độ", nhộn nhịp khách nước ngoài
Chợ Bến Thành đông khách nước ngoài, tiểu thương TP. HCM mừng rỡ vì thoát ‘ế’
Hàng loạt sạp hàng ở chợ Bến Thành đóng cửa: Cạnh tranh thị trường online, vắng khách du lịch
Không khí tại đây sôi động và náo nhiệt như những ngày chưa có dịch bệnh, khách ngồi tràn ra gần hết lòng đường.
Được biết, tình hình kinh doanh tại đây có tiến triển tốt kể từ khi Việt Nam bước vào khoảng thời gian cao điểm du lịch. Du khách nước ngoài đến TP. HCM cũng tăng đáng kể.
Thống kê của các hàng quán dọc khu phố này cho thấy, ở tháng cao điểm du lịch hè 2022, nhiều thời điểm lượng khách vượt mùa hè 2019. Vào những đêm cuối tuần, con phố này sôi động như một lễ hội âm nhạc, ẩm thực đa sắc màu của giới trẻ và du khách quốc tế. Đến nay, các dịch vụ kinh doanh dọc các con đường Bùi Viện, Đề Thám, Nguyễn Thái Học… đã dần khôi phục.
Chị Tuyết Vân, quản lý quán bar trên đường Bùi Viện phấn khởi nói: "Hơn 2 tháng qua, lượng khách quốc tế đến khu phố này càng nhiều nhưng so sánh với trước dịch thì chưa bằng, khoảng 75%. Dù sao với tôi đây đã là tín hiệu tích cực”.
Andrew Aldred (23 tuổi, đến từ nước Anh) cho biết: "Con phố này thật sự rất có sức hút đối với tôi khi mang lại những trải nghiệm thật tuyệt vời và con người ở đây thì rất thân thiện. Chắc chắn rằng tôi sẽ đến Việt Nam nhiều lần hơn nữa".
Những doanh nghiệp tháo chạy khỏi các mặt bằng giá thuê hàng trăm triệu đồng/tháng đã sớm bị thay thế bởi các doanh nghiệp khác trong ngành kinh doanh ăn uống.
Theo quản lý một quán bar tại khu phố Tây, lượng khách tăng lên hằng đêm, đặc biệt mùa hè vừa qua có nhiều thời điểm khách tăng cao, trong đó chiếm ưu thế vẫn là khách nội.
"Xét cả về số lượng lẫn mức chịu chi thì khách Việt đang bù cho khách Tây nên dù chưa có nhiều khách nước ngoài như trước, các quán bar vẫn đang làm ăn được", người này nói.
Đại diện một công ty đầu tư nhiều quán bar lớn tại khu Bùi Viện cho biết, từ 4-5 tháng qua, chủ đầu tư các dịch vụ giải trí tại khu Bùi Viện đã sửa sang lại hàng quán và hiện kinh doanh đã tạm ổn.
Vào cuối tuần, tất cả các quán bar trong hệ thống của doanh nghiệp này đều kín khách, buộc doanh nghiệp phải tăng tuyển dụng, đào tạo nhân viên.