Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, dọc các tuyến đường trên địa bàn TP. HCM như Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Lý Tự Trọng, Cống Quỳnh, Bùi Thị Xuân,… hàng loạt mặt bằng dán biển cho thuê, đã khá lâu chưa ai “dòm ngó”.
Bài liên quan
Hoàn thành giải phóng mặt bằng cho Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày 30/8/2022
Sau 8 năm rào chắn, mặt bằng đường Lê Lợi dần lộ diện
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng các dự án truyền tải tại Đồng Nai
Hoàn thành giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước 15/8/2022
Cụ thể, tại đoạn giao đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu, mặt bằng nằm ngay tại góc giao lộ luôn được săn đón bởi các doanh nghiệp ngành bán lẻ hàng may mặc, giày dép,…
Song, sau khi đổi chủ được vài lần, mặt bằng này đã trở nên im lìm, người thuê hiếm thấy lui tới do ảnh hưởng của đợt giãn cách Covid-19.
Ngoài ra, ở đường Cống Quỳnh, đoạn trước Ngân hàng TMCP Sài Gòn cũng xuất hiện hàng loạt mặt bằng nằm liền kề nhau treo bảng cho thuê suốt nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa có người đến thuê mặc dù có giảm giá gần 30%.
Loạt biển treo cho thuê nhà với các số điện thoại khác nhau, khiến người đi thuê cảm thấy… rối trí.
Trao đổi với phóng viên, anh Minh Long (chủ một một bằng trên đường Bùi Viện) cho biết, dù đã giảm giá, thương lượng giá thuê từ 80 triệu/tháng xuống mức 50 triệu/tháng, nhiều người vẫn không vừa ý.
Bên cạnh đó, chủ một mặt bằng đang treo bảng cho thuê trên đường Bùi Thị Xuân cho biết dù giảm giá rất nhiều lần nhưng chưa có người thuê do hầu hết khách hàng vẫn muốn giữ mức giá ưu đãi giảm từ 30-40%, trong khi chủ nhà chỉ chấp nhận giảm giá nhiều nhất là 15 -20% so với giá trước dịch.
Đồng thời, đường Lê Lợi đoạn giao cắt từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành (quận 1) đã được gỡ bỏ rào chắn và trả mặt bằng sau 8 năm thi công tuyến metro. Tuy nhiên, đến những ngày cuối tháng 8, tại đây vẫn có nhiều căn nhà còn đóng cửa, treo bảng cho thuê.
Được biết, mặt bằng tại đây có mức giá dao động từ 6.000 đô la Mỹ đến 14.000 đô la mỗi tháng, tùy theo diện tích.
Sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu nên nhiều sự lựa chọn thường mang tính cân nhắc cao.
Có rất nhiều mặt bằng được không ít người đến hỏi giá, thương lượng, nhưng vẫn không chốt được hợp đồng.
Trước đây, hầu hết các mặt bằng tại trung tâm TP đều có giá “khủng”, có mức giá cho thuê cực đắt, thậm chí có chỗ lên đến 100 triệu đồng/ tháng vẫn có rất nhiều người tranh nhau thuê.