Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và 76 năm quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

(CLO) Ngày 14/1, tại Hà Nội, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chính trị - văn hóa đặc biệt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Lê Thị Phượng cho biết, chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người khơi nguồn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Nga, nền tảng cho sự phát triển bền chặt của quan hệ hai nước hôm nay.

Ảnh màn hình 2026-01-14 lúc 16.12.45
Đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; 76 năm quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2026). Ảnh: Hoàng Lân

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2026 cũng là dấu mốc 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, trong sáng, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thứ trưởng khẳng định, chuỗi hoạt động lần này là minh chứng sinh động cho vai trò của văn hóa như một “sức mạnh mềm”, một cầu nối bền vững trong quan hệ đối ngoại.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho rằng, các hình ảnh trưng bày không chỉ phản ánh những chặng đường đấu tranh gian nan của nhân dân Việt Nam, mà còn ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Theo Đại sứ, điều quý giá nhất trong quan hệ hai nước chính là tình bạn bền chặt, sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau, không phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử.

Chuỗi hoạt động gồm 5 nội dung chính: 4 triển lãm, trưng bày chuyên đề quy mô và Lễ tiếp nhận bộ sưu tập ảnh tư liệu quý do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng.

Ảnh màn hình 2026-01-14 lúc 16.13.23
Người dân tham quan không gian trưng bày. Ảnh: Hoàng Lân

Tiêu biểu là triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - rực rỡ trang sử vàng” với 280 ảnh và tư liệu, giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng, chặng đường 13 kỳ Đại hội Đảng và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV.

Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang” giới thiệu 120 ảnh tư liệu, khắc họa vai trò của Người trong việc đặt nền móng, xây dựng và đồng hành cùng Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga” tái hiện những năm tháng hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trên đất nước Lenin, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng quan hệ Việt - Xô, cùng chặng đường 76 năm hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Ảnh màn hình 2026-01-14 lúc 16.14.36
Các em học sinh tham quan không gian trưng bày chuỗi hoạt động chính trị - văn hóa đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, triển lãm “Khoảnh khắc đẹp trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” giới thiệu 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật, tái hiện không gian sống và làm việc giản dị mà vĩ đại của Người.

Chuỗi hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội XIV của Đảng, khẳng định giá trị bền vững của di sản Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: