Khai mạc “Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột”

(CLO) Chính thức khai mạc vào sáng ngày 9/3 với nhiều chương trình đặc sắc, “Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột” - nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 (tổ chức từ ngày 9 - 16/3) đã và đang thu hút đông khách tham quan và bạn đọc tìm đến.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê; động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cắt băng khai mạc lễ hội Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: TGTT

Cắt băng khai mạc lễ hội Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: TGTT

Đồng thời, thông qua Lễ hội sẽ quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và mời gọi các dự án đầu tư, thương mại, du lịch lớn trên địa bàn tỉnh. Lễ hội còn mang ý nghĩa lịch sử là nhằm thiết thực kỷ niệm 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột - giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2019)...

Là một trong những điểm nhấn tại lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, “Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột” được tổ chức tại hẻm 02 đường Phan Chu Trinh (TP.Buôn Ma Thuột), với chiều dài khoảng 100m. Đường sách có 23 gian hàng chia thành các khu vực đọc sách, uống cà phê, nước giải khát các loại, đồ lưu niệm…

Các đại biểu tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: TGTT

Các đại biểu tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: TGTT

Bên cạnh đó, đường sách còn là nơi giao lưu giữa tác giả, độc giả, giới thiệu các tác phẩm sách mới, nơi tạo dựng thói quen, cách thức đọc sách và niềm đam mê với sách của các bạn trẻ. Đường sách chính là nơi phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng địa phương và du khách, giới thiệu những bức bích họa Tây Nguyên độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Hoa hậu H'Hen Niê - Đại sứ truyền thông của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 tại buổi lễ khai mạc lễ hội Đường sách . Ảnh: TGTT

Hoa hậu H'Hen Niê - Đại sứ truyền thông của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 tại buổi lễ khai mạc lễ hội Đường sách . Ảnh: TGTT

Đến với đường sách cà phê, du khách bước vào không gian tri thức, văn hóa lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, cùng thưởng thức những ly cà phê Ban Mê nguyên chất đậm đà ngay tại thủ phủ cà phê của Việt Nam.

Ngay buổi khai mạc Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột đã và đang thu hút đông khách tham quan và bạn đọc tìm đến. Ảnh: TGTT

Ngay buổi khai mạc Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột đã và đang thu hút đông khách tham quan và bạn đọc tìm đến. Ảnh: TGTT

Đường sách sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, với nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn và đầy ấn tượng…

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: