Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII- năm 2019

(CLO) Với chủ đề "Đà Lạt và Hoa", Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 đã chính thức khai mạc tối 20/12, tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019. Ảnh; baolamdong.vn

Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019. Ảnh; baolamdong.vn

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước; đại diện các phái đoàn ngoại giao, các Đại sứ quán một số nước; các đoàn khách quốc tế, cùng hơn 15.000 du khách và đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII Đoàn Văn Việt cho biết: Lâm Đồng có điều kiện tự nhiên, cảnh quan, đất đai, khí hậu thuận lợi để phát triển nông nghiệp và du lịch. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại, nông nghiệp Lâm Đồng đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh về hoa, rau, cà phê, trà, dâu tằm quy mô lớn, thương hiệu nông sản "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" được khẳng định và bay xa, là tỉnh đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: baolamdong.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: baolamdong.vn

Du lịch Lâm Đồng hướng đến là ngành kinh tế động lực của tỉnh, phát triển các loại hình, các sản phẩm du lịch mới trong đó chú ý gắn kết giữa du lịch và nông nghiệp, đã có các khu, điểm du lịch canh nông, các làng hoa, trang trại… hấp dẫn du khách. Những kết quả quan trọng đó tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành du lịch, nông nghiệp của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến tặng hoa cho các nhà tài trợ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến tặng hoa cho các nhà tài trợ.

Theo thời gian, 2 năm một lần, bước vào độ cuối đông, khi các loài hoa đua nở, Đà Lạt - thành phố Festival Hoa lại tổ chức sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị của hoa, các loại nông sản đặc hữu, tơ lụa...; đồng thời, tiếp tục quảng bá du lịch, giới thiệu những nét đặc trưng riêng có về kiến trúc, cảnh quan, con người, về những nét đẹp văn hóa của các vùng miền trong cả nước hòa quyện và hiện diện trên vùng đất Nam Tây Nguyên hùng vĩ này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII Đoàn Văn Việt phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: baolamdong.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII Đoàn Văn Việt phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: baolamdong.vn

Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình "Xây dựng Nông thôn mới". Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới... Vì các thành tích trên, Lâm Đồng là 1 trong 9 địa phương được Chủ tịch nước tặng thương Huân chương Lao động hạng Nhất…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: “Trải qua 8 kỳ khai hội, Festival Hoa Đà Lạt đã được xã hội ghi nhận, là một sự kiện văn hóa du lịch nổi bật, là lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng có tác động thiết thực, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp và du lịch, nhất là sản xuất kinh doanh hoa, nông sản, tơ lụa của vùng đất Nam Tây Nguyên, vùng đất kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm, là sự cam kết sẽ giữ trọn niềm tin với người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các mặt hàng nông sản và thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trong thời gian tới…".

Đại sứ hình ảnh- Hoa hậu Việt Nam Lương Thùy Linh và Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young tham dự chương trình. Ảnh: baolamdong.vn

Đại sứ hình ảnh- Hoa hậu Việt Nam Lương Thùy Linh và Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young tham dự chương trình. Ảnh: baolamdong.vn

"Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đoàn kết một lòng khai thác có hiệu quả hơn nữa những tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc ngày càng phát triển, xây dựng Thành phố Festival Hoa Việt Nam trở thành một đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị du lịch hấp dẫn trong nước và quốc tế...", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đặt niềm tin.

Một hoạt cảnh trong lễ khai mạc.

Một hoạt cảnh trong lễ khai mạc.

Sau phần nghi thức là Chương trình nghệ thuật đặc sắc, hát - múa cổ động với 3 chương, do gần 500 nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn. Chương 1 với chủ đề "Miền nhớ", sân khấu hóa "Huyền thoại xứ ngàn hoa", cùng các ca khúc "Tình núi", "Thương về miền đất lạnh"  "Đà Lạt lập đông", với sự tham gia của các vũ đoàn, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các nghệ nhân người dân tộc K’Ho. Chương 2 với chủ đề về "Phố Hoa" và Chương 3 với chủ đề "Ngày mới". Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc "Đà Lạt thành phố Festival Hoa" có sự tham gia của  đại sứ hình ảnh Hoa hậu Việt Nam Lương Thùy Linh và Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young.

Không gian hoa còn được mở rộng đến các công viên, tiểu cảnh, tuyến phố, khu dân cư, khu điểm du lịch...

Không gian hoa còn được mở rộng đến các công viên, tiểu cảnh, tuyến phố, khu dân cư, khu điểm du lịch...

Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019 có nhiều chương trình hấp dẫn. Bên cạnh Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, hoành tráng, lãng mạn là sự phô diễn những không gian hoa ở khu vực hồ Xuân Hương, một số tuyến phố trung tâm và 5 làng hoa của thành phố Đà Lạt, qua đó chuyển tải thông điệp giới thiệu nét đẹp, phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, du lịch Đà Lạt “An toàn, văn minh, thân thiện”; trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế có sự tham gia của một số quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc…; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Bốn mùa hoa”; chương trình tôn vinh di sản kiến trúc Đà Lạt; chương trình nghệ thuật kết hợp hội họa “Phố bên Đồi 2019 - Vào miền nghệ thuật”; biểu diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc – thổ cẩm Lâm Đồng...

Nhiều tiết mục biểu diễn mang đậm nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Ảnh: baolamdong.vn

Nhiều tiết mục biểu diễn mang đậm nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Ảnh: baolamdong.vn

Đặc biệt khác với các kỳ Festival trước kia, nội dung trà và tơ lụa bắt đầu được đưa vào trong các chương trình của Festival Hoa Đà Lạt năm 2017 và 2019, nhằm tôn vinh một ngành nghề truyền thống đã bị mai một, nay đang hồi sinh trở lại; tôn vinh những người nông dân, công nhân ươm tơ dệt lụa, góp phần đưa thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng lấy lại danh hiệu "Thủ đô tơ tằm" của cả nước như đã từng có trước đây.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, hoành tráng và lãng mạn. Ảnh: TTXVN

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, hoành tráng và lãng mạn. Ảnh: TTXVN

Điểm mới tại Festival hoa lần này là các không gian hoa được thiết kế sinh động, đẹp mắt với nhiều loại hoa tươi và cây lá trang trí mới lạ, có tính thương mại cao. Không gian hoa còn được mở rộng đến các công viên, tiểu cảnh, tuyến phố, khu dân cư, khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận với sự tham gia, đồng hành tích cực từ các doanh nghiệp, tổ chức và từng hộ gia đình mang tới cho người dân cùng du khách những trải nghiệm tuyệt vời về một “đại tiệc hoa” cùng vô sàn sắc hương độc đáo.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII diễn ra từ ngày 20 - 24/12 tại các thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, nhiều không gian hoa của Lễ hội sẽ được kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2020 để du khách và nhân dân thưởng lãm.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: