Nghề cói Kim Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(CLO) Nghề chế biến cói đã có từ lâu và là nghề gắn liền với cây lúa, đánh bắt thủy, hải sản để nuôi sống người dân Kim Sơn.
Theo dõi báo trên:
Lễ hội Mỹ Latinh quốc tế 2022 là sự kiện dành cho các nhóm gia đình và bạn bè, là một không gian cho cộng đồng Latinh, và người yêu văn hoá Latinh gặp gỡ, kết nối với gia đình, bạn bè để tận hưởng âm nhạc, khiêu vũ, ẩm thực Latinh cũng như giao lưu, chào mừng những di sản La tinh cùng những người hâm mộ văn hóa Latinh tại một không gian mở.
Đến với Lễ hội Mỹ Latinh quốc tế, người tham gia có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sắc và tinh hoa nhất của ẩm thực Mỹ Latinh đến từ hơn 5 quốc gia khác nhau, "cháy" cùng những nhịp điệu âm nhạc sống động do các nhạc sĩ và DJ Mỹ Latinh trực tiếp biểu diễn và hòa mình trong không khí lễ hội, carnaval và âm nhạc bản địa Latinh.
X
Chia sẻ cảm xúc khi đến với Lễ hội Mỹ Latinh quốc tế 2022, chị Quỳnh (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Mình vô tình lướt mạng xã hội Facebook thì biết đến sự kiện này, thấy hấp dẫn và mang đậm nét văn hóa của các nước Mỹ Latinh. Vốn là người thích nghe nhạc Latino, thích phong cách sôi nổi, sôi động và đậm chất riêng. Do vậy hôm nay mình đã đến đây với mục đích để nghe nhạc và giao lưu với các bạn quốc tế trong khu vực Mỹ Latinh nói riêng và các bạn quốc tế nói chung".
"Đặc biệt, khi đến tham dự sự kiện này mình và bạn thân đã gặp một số anh chị người Việt Nam cũng thích nghe nhạc Latino trong câu lạc bộ Sansa. Mình cảm thấy rất vui và may mắn khi có cơ hội trải nghiệm ở Lễ hội Mỹ Latinh quốc tế 2022 ngày hôm nay", chị Quỳnh nói thêm.
Chị An (27 tuổi, quận Cầu Giấy) chia sẻ rằng: "Mình được bạn giới thiệu về sự kiện Lễ hội Mỹ Latinh hôm nay. Lúc trước mình cũng không biết ở Việt Nam lại có hội chợ về âm nhạc và ẩm thực đa dạng như này, đồng thời có cả các bạn người Việt và quốc tế tham gia. Đến với sự kiện hôm nay, mình thấy rất vui và học hỏi được nhiều nét văn hóa của các nước Mỹ Latinh".
Ông Yenier Alfonso Mato - thành viên Ban tổ chức sự kiện Lễ hội Mỹ Latinh, cho biết: "Tôi đã sống ở Hà Nội được 7 năm và là người tổ chức sự kiện Lễ hội Mỹ Latinh quốc tế 2022, với mục đích giới thiệu nét văn hóa rất nổi tiếng tại Hà Nội, đặc biệt có rất nhiều người Mexico ở đây và họ rất thích nét văn hóa Latinh".
"Ban đầu tôi không có làm việc gì liên quan đến tổ chức sự kiện, nhưng sau đó tôi được một người bạn (là người Latinh) giới thiệu và cũng có bàn với nhau về kế hoạch là muốn giúp đỡ những người kinh doanh mô hình nhỏ là người Latinh, mà họ cũng sống ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận để kinh doanh sau đợt dịch COVID-19".
"Tôi cũng muốn tổ chức một số sự kiện để kết nối cộng đồng Latinh và một số người nước khác nữa để có thể giới thiệu văn hóa Latinh đến nhiều người biết hơn" - ông Yenier Alfonso Mato nói thêm.
(CLO) Nghề chế biến cói đã có từ lâu và là nghề gắn liền với cây lúa, đánh bắt thủy, hải sản để nuôi sống người dân Kim Sơn.
(CLO) Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến Bắc Ninh ước đạt 65.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu du lịch đạt 45 tỷ đồng.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc 17 tác phẩm đa dạng thể loại.
(CLO) Phía đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, nữ diễn viên đang sắp xếp công việc để sang Úc trau dồi diễn xuất. Trước đó, cô từng chia sẻ kế hoạch này trong gamshows 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'.
(CLO) Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.