Khan hiếm dầu và thiếu điện trầm trọng ở Cuba

(CLO) Người dân Cuba đã phải chịu cảnh mất điện kéo dài và xăng trở nên khan hiếm sau khi một vụ cháy lớn phá hủy 40% kho nhiên liệu chính của nước này.

Đám cháy bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước khi sét đánh trúng một bể chứa, sau đó lan sang 3 bể chứa khác trước khi được kiểm soát vào thứ Ba vừa rồi. Đến hôm thứ Năm, ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng cặn dầu vẫn còn nóng và rất nguy hiểm.

khan hiem dau va thieu dien tram trong o cuba hinh 1

Xăng đang trở nên khan hiếm ở Cuba. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cuba kiểm soát được vụ cháy kho dầu

Cháy, nổ kho nhiên liệu tại Cuba, hàng trăm người bị thương và mất tích

Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay đến Cuba

Cuba, Venezuela, Nicaragua lên án việc bị loại khỏi Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Cuba từ lâu đã dựa vào cảng Matanzas cách Havana khoảng 130 km để nhập khẩu và lưu trữ hầu hết nhiên liệu thô và nặng. “Chúng tôi phải thực hiện một cuộc khảo sát và xem mức độ sẵn sàng của các nhà máy lọc dầu là như thế nào”, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu tại một cuộc họp lập kế hoạch.

Ông nói thêm: “Chúng tôi phải có khả năng xử lý các nhiên liệu nhập khẩu vào đất nước trong thời gian ngắn nhất có thể". Hiện Cuba đang nhập khẩu khoảng 60% lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Gần đây, người dân Cuba vốn đã phải trải qua tình trạng mất điện triền miên, thiếu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men và phải xếp hàng hàng giờ đồng hồ để mua hàng hóa cơ bản. Theo các chuyên gia, vụ cháy đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng tại nước này do lưới điện đã lỗi thời.

Tại thành phố Camaguey, miền trung Cuba, y tá nghỉ hưu Aneida Gonzalez cho biết hiện bà lo lắng thức ăn sẽ bị hỏng khi tủ lạnh không có điện. "Trước khi xảy ra thảm họa Matanzas, chúng tôi thường xuyên bị mất điện từ 6 đến 8 giờ một ngày, và bây giờ là 12 giờ đến 18 giờ một ngày, đôi khi chia thành hai lần", bà cho hay.

Ở tỉnh Holguin, bà nội trợ Edilma Lezcano cho biết qua điện thoại rằng tình trạng mất điện hàng ngày đã kéo dài 12 giờ và xăng “rất khan hiếm, không chỉ vì không có nguồn cung cấp mà còn không có điện để duy trì hoạt động của các trạm dịch vụ”.

Kể từ năm 2020, nhập khẩu của Cuba đã giảm 40% và tổng sản phẩm quốc nội của nước này giảm 10%. Theo chính phủ, lạm phát đã tăng vọt 77% vào năm ngoái và 28% tính đến tháng 8 của năm 2022, thậm chí một số các nhà phân tích độc lập còn cho rằng lạm phát thực ra đã gia tăng ở mức ba con số.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: