Khánh Hòa: Mở lại các dịch vụ thể thao trong nhà, ngoài trời và một số hoạt động tôn giáo

Thứ sáu, 11/06/2021 18:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 11/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu ký thông báo khẩn về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Do đó, cho phép mở lại các dịch vụ thể thao trong nhà, ngoài trời và một số hoạt động của tôn giáo.

Sự kiện: Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép mở lại các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời như gym, bida, yoga... Ảnh: minh họa

UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép mở lại các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời như gym, bida, yoga... Ảnh: minh họa

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép mở lại các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời như gym, bida, yoga... Đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng chỉ thực hiện phần nghi thức lễ, không tổ chức phần hội và không tập trung đông người.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các quán ăn uống đường phố, vỉa hè và các nhà hàng, quán giải khát trong nhà phải bố trí bàn ghế giãn cách tối thiểu 1m, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Các biện pháp trên được áp dụng từ 0h ngày 13/6.

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định tiếp tục đóng cửa các bãi giữ xe dọc công viên bờ biển Trần Phú để hạn chế tập trung đông người nơi công cộng.

Tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định dừng hoạt động 3 trạm kiểm soát liên ngành, gồm trạm trên quốc lộ 1 (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh), trạm trên quốc lộ 26 (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) và trạm trên quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) từ 0h ngày 12/6.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 3, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6. Trong đó, ưu tiên cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục, nhất là cán bộ hội đồng thi, giáo viên coi thi, người phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, trước ngày 25/6.

PV

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống