Khánh Hòa sẵn sàng đón khách du lịch trong điều kiện mới

Thứ năm, 25/11/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hơn 1 tháng thí điểm đón khách nội địa, từ tháng 11/2021, Khánh Hòa bắt đầu thí điểm đón trở lại du khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine”. Nhiều thương hiệu lớn như Vinpearl, ALMA Resort… cũng làm tốt các công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón khách.

Du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đợt dịch gần đây nhất của Khánh Hòa bùng phát từ tháng 6. Thống kê từ 23/6/2021 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 11.707 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 1.787.566 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 977.855 đối tượng, tiêm mũi 2 là 884.630 đối tượng, là một trong số những địa phương có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất của cả nước.

Sau hơn 3 tháng phong tỏa, hiện nay Khánh Hòa đã kiểm soát được dịch trong toàn tỉnh. Tỉ lệ vùng xanh là hơn 86%. Hơn thế, nhân sự ngành du lịch đã được tiêm đủ vacxin Covid-19. Đây là điều kiện tốt để Khánh Hoà “come back” – đón trở lại du khách trong nước và quốc tế.

Vào những tháng cuối năm, Khánh Hòa cũng sở hữu thời tiết ôn hòa, trời xanh, biển xanh và nắng vàng. Các công ty du lịch cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mại sâu với các tour hấp dẫn. Bên cạnh đó, điều kiện tự nhiên với địa hình trải dài, có nhiều đảo dịch vụ biệt lập, sân bay Cam Ranh được Hội đồng Sân bay quốc tế cấp chứng nhận an toàn… là những điều kiện hoàn hảo cho du khách muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng an toàn sau thời gian dài chống lại đại dịch Covid-19.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Khánh Hòa chỉ đón được khoảng 500 nghìn lượt du khách, công suất sử dụng phòng chỉ đạt gần 8,5%. Tổng doanh thu từ khách du lịch chỉ đạt 2.368 tỷ đồng và chủ yếu là nằm trong thời điểm trước khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, còn cách rất xa mục tiêu đón trên 5 triệu lượt du khách mà tỉnh đã đề ra.

Trong bối cảnh đó, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai đón khách du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 31/12) chỉ đón khách du lịch quốc tế tại các khu nghỉ dưỡng ở Khu du lịch (KDL) theo chương trình khép kín của các công ty lữ hành, có sự giám sát của cơ quan chức năng.

khanh hoa san sang don khach du lich trong dieu kien moi hinh 1

Nguồn ảnh: Tổng cục du lịch Việt Nam

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra chất lượng dịch vụ, công tác chuẩn bị đón khách quốc tế của một số cơ sở lưu trú du lịch tại địa phương như Khách sạn nghỉ dưỡng Riviera Cam Ranh, Khách sạn nghỉ dưỡng Alma, Khách sạn nghỉ dưỡng Fusion, Khách sạn nghỉ dưỡng Radisson Blu Cam Ranh.

Khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh được xác định là điểm lưu trú hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, qua kiểm tra và làm việc, 12 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại KDL Bắc bán đảo Cam Ranh đáp ứng tốt các tiêu chí về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gồm: Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh, Swandor, Golden Peak, Movenpick Cam Ranh, Radisson Blu, Fusion, Duyên Hà, Công ty Alma – chủ sở hữu Alma Resort, Vinpearl Long Beach, Selectum Noa, The Anam, Cam Ranh Riviera.

Lựa chọn kỳ nghỉ an toàn, tiện ích và hoàn hảo tại Alma Resort

Công ty Alma – chủ sở hữu Alma Resort - chính thức đi vào sử dụng từ tháng 12/2019.

Sau khi thành lập vào năm 2013, Công ty Alma bắt tay vào xây dựng khu nghỉ dưỡng Alma 5 sao tại lô số D7A2 (TT4, khu X6), thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa. Alma Resort là dự án được đầu tư theo hình thức Sở hữu kỳ nghỉ, tổ hợp dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giải trí cho khách nghỉ dưỡng như bể bơi, rạp chiếu phim, trung tâm hòa nhạc, trung tâm thể thao, công viên nước,…

Khách du lịch lựa chọn khu nghỉ dưỡng của Công ty Alma  trong bối cảnh bình thường mới sẽ được trải nghiệm nhiều tiện ích và dịch vụ 5 sao cho thời kỳ nghỉ dưỡng và phục hồi sau đại dịch.

khanh hoa san sang don khach du lich trong dieu kien moi hinh 2

ALMA resort sở hữu gần 1km bờ biển Bãi Dài, Khánh Hòa

Khu nghỉ dưỡng Alma có tổng diện tích xây dựng rất lớn, rộng hơn 30ha, với 200 căn biệt thự, 2 tòa tháp chính (hơn 400 căn hộ).

Với quy hoạch hợp lý, nhiều cây xanh, nhiều tiện ích, các căn hộ được thiết kế thông minh, kết hợp hài hòa nét thanh lịch, tinh tế của người Á Đông với phong cách kiến trúc phương Tây hiện đại; mỗi căn hộ đều có tầm nhìn ra biển, khu nghỉ dưỡng Alma xứng đáng là một biểu tượng du lịch mới của Khánh Hòa - nơi du khách có thể trải nghiệm đầy đủ các đặc trưng khí hậu mát mẻ, biển trong, trời xanh ….

Tại khu nghỉ dưỡng còn có mọi tiện ích miễn phí như rạp chiếu phim, nhà hát ngoài trời, đại sảnh dành cho dạ tiệc hoặc sự kiện, phòng họp, trung tâm thương vụ, phòng tập thể dục, phòng xông hơi và bồn nước nóng, spa thư giãn, salon chăm sóc sắc đẹp, siêu thị, tiệm rượu, hộp đêm, bar, sân gôn, câu lạc bộ cho trẻ, khu vui chơi thể thao, công viên nước, bảo tàng khoa học, thư viện, rất nhiều hồ bơi và nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế... đủ đáp ứng mọi nhu cầu cho mọi thành viên với đoàn du lịch.

Hiện Công ty Alma đã áp dụng mọi quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng, phòng dịch đối với tất cả các bộ phận trong hệ thống; đảm bảo an toàn cho du khách. Alma cũng sẵn sàng kết hợp với các hãng lữ hành, thiết kế các tour trọn gói cho du khách, để du khách được trải nghiệm đầy đủ nhất các cảnh đẹp, di sản, thưởng thức ẩm thực phong phú cũng như có được những cảm nhận trọn vẹn nhất về thành phố bên bờ biển này.

ALMA resort là dự án nghỉ dưỡng cao cấp dành riêng cho các gia đình được đầu tư và phát triển bởi Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường.

Alma Resort, Bãi Dài, Khánh Hoà | “Happiness - Harmony - Home”

Hotline: 1900 6737

Website:

https://alma.vn/

https://congtyalma.vn/

https://vinhthienduong.com

https://www.alma-resort.com/

https://almaresort.net

Tuyển dụng: https://congtyalma-tuyendung.vn/

Hoạt động xã hội: https://congtyalma-hoatdongxahoi.vn/

Sở hữu kỳ nghỉ: https://congtyalma-sohuukynghi.vn/

Địa chỉ:

o Hà Nội: Tầng 7, 15 & 20, tòa nhà Capital Tower, 109 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

o Hồ Chí Minh: Tầng 29 & 30, tòa nhà Lim Tower, 9-11 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

o Khánh Hòa: Tầng 9, tòa nhà Gold Coast, 1 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Tin khác

Doanh nghiệp gặp khó trong xuất khẩu tinh dầu quế vì đâu?

Doanh nghiệp gặp khó trong xuất khẩu tinh dầu quế vì đâu?

(CLO) Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp rà soát khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu dược liệu theo Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đời sống
Lào Cai: Lần đầu tiên tổ chức “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc'

Lào Cai: Lần đầu tiên tổ chức “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc"

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai lần đầu tiên tổ chức chương trình phát động "Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2024".

Đời sống
Hà Tĩnh: đón nhận thêm 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

Hà Tĩnh: đón nhận thêm 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

(CLO) Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước.

Đời sống
Quang cảnh mục nát khu tập thể Thành Công sắp được cải tạo thành nhà tái định cư

Quang cảnh mục nát khu tập thể Thành Công sắp được cải tạo thành nhà tái định cư

(CLO) Tình trạng cơi nới, nhiều hạng mục xuống cấp sau nhiều năm đã khiến cho khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) mất an toàn nghiêm trọng. Dù vậy, nhiều cư dân ở đây vẫn đang cố gắng bám trụ vì còn liên quan đến quyền lợi về căn hộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 16/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Dự báo thời tiết 16/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 16/4/2024, Bắc Bộ nắng nóng, trong đó khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống