Khảo sát: Bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump với khoảng cách 45%-42%

(CLO) Trong cuộc khảo sát mới của Reuters/Ipsos, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thuộc Đảng Dân chủ dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa với cách biệt nhỏ 3 điểm phần trăm, 45% so với 42%.

Kết quả này tương đối ổn định so với cuộc khảo sát tuần trước, nhưng có dấu hiệu cho thấy cử tri - đặc biệt là những người thuộc Đảng Dân chủ - có thể hứng thú hơn với cuộc bầu cử năm nay so với trước cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020, khi ông Joe Biden đánh bại ông Trump.

khao sat ba harris van dan truoc ong trump voi khoang cach 45 42 hinh 1

Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris

Khoảng 78% cử tri đã đăng ký tham gia cuộc khảo sát kéo dài ba ngày - bao gồm 86% thuộc Đảng Dân chủ và 81% thuộc Đảng Cộng hòa - khẳng định rằng họ “chắc chắn sẽ bỏ phiếu” trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Tỷ lệ cử tri cam kết đi bầu đã tăng so với cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos từ ngày 23-27 tháng 10 năm 2020, khi chỉ 74% cử tri thuộc Đảng Dân chủ và 79% thuộc Đảng Cộng hòa xác nhận sẽ tham gia bầu cử.

Cuộc khảo sát có biên độ sai số khoảng 4 điểm phần trăm.

Bà Kamala Harris tham gia cuộc đua vào tháng 7, sau khi Joe Biden chấm dứt chiến dịch tái tranh cử của mình do buổi tranh luận kém hiệu quả với ông Trump vào tháng 6. Khi đó, ông Trump được coi là ứng cử viên hàng đầu, một phần nhờ vào nhận thức rằng ông có thể mạnh về điều hành kinh tế sau nhiều năm lạm phát cao dưới chính quyền ông Biden, mặc dù lạm phát đã giảm trong thời gian gần đây.

Gần đây, bà Harris dường như nhận được sự ủng hộ từ cử tri nhờ vào các chính sách chăm sóc sức khỏe và khả năng xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị. Tuy nhiên, cử tri vẫn đánh giá kinh tế là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử, và cho rằng ông Trump là người quản lý kinh tế tốt hơn, theo cuộc khảo sát mới.

Bà Harris dẫn trước ông Trump 5 điểm, 43% so với 38%, khi cử tri được hỏi về khả năng xử lý chủ nghĩa cực đoan và các mối đe dọa đối với nền dân chủ. Bà cũng dẫn trước ông Trump 14 điểm về chính sách chăm sóc sức khỏe. Trên cả hai vấn đề này, sự dẫn trước của Harris không thay đổi nhiều so với cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos vào tháng 9.

Tuy nhiên, ông Trump dẫn bà Harris 45% so với 40% khi cử tri được hỏi ai là người xử lý tốt hơn về kinh tế, việc làm và thất nghiệp - các vấn đề được 26% cử tri coi là quan trọng nhất, so với 23% chọn chủ nghĩa cực đoan chính trị và chỉ 3% chọn chăm sóc sức khỏe.

Tuy khảo sát toàn quốc cung cấp nhiều tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, kết quả bầu cử sẽ được quyết định dựa trên hệ thống đại cử tri, với 7 bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Harris và bà Trump đang cạnh tranh rất sát sao tại các bang này, với nhiều kết quả nằm trong biên độ sai số.

Với cuộc đua sít sao, việc đảm bảo cử tri của cả hai ứng cử viên thực sự bỏ phiếu có thể là yếu tố quan trọng quyết định người chiến thắng. Trong cuộc bầu cử năm 2020, chỉ hai phần ba người trưởng thành tại Mỹ đi bỏ phiếu, dù đây là tỷ lệ cao nhất trong hơn một thế kỷ, theo ước tính của Cục Điều tra Dân số Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Pew.

Cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos đã thăm dò 938 người trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 807 cử tri đã đăng ký, và trong số đó, 769 người được coi là có khả năng cao sẽ đi bỏ phiếu. Trong nhóm cử tri này, bà Harris dẫn trước ông Trump với cách biệt 3 điểm, 47% so với 44%.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: