Khẩu trang dùng một lần và chất thải Covid-19 gây ô nhiễm biển trầm trọng

(CLO) Các nhà hoạt động môi trường đã cảnh báo rằng sự gia tăng toàn cầu trong việc sử dụng khẩu trang sử dùng một lần, găng tay cao su và các thiết bị bảo hộ khác được sử dụng để chống lại Covid-19, có thể làm biển ô nhiễm trầm trọng.
Mọi người đi bộ trên một đường phố ở Tokyo vào thứ Hai. Theo các nhà môi trường, bờ biển và vùng biển Nhật Bản đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt số lượng khẩu trang dùng một lần gần đây. Ảnh: AFP-JIJI

Mọi người đi bộ trên một đường phố ở Tokyo vào thứ Hai. Theo các nhà môi trường, bờ biển và vùng biển Nhật Bản đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt số lượng khẩu trang dùng một lần gần đây. Ảnh: AFP-JIJI

OceansAsia, một tổ chức môi trường cơ sở có trụ sở tại Hong Kong, đã báo cáo vào đầu tháng rằng khẩu trang dùng một lần được tìm thấy dưới nước và dưới đáy biển, bị mắc kẹt trong lưới võng cùng các mảnh rác vụn khác.

"Mất hàng trăm năm, một chiếc khẩu mới phân hủy thành microplastic, loại microplastic hiện đang được tìm thấy ở trong cơ thể của các loài cá mà con người ăn hàng ngày, hay trong muối biển và thậm chí cả nước biển", tổ chức OceansAsia cho biết đồng thời khuyến nghị mọi người nên chuyển sang sử dụng khẩu trang có thể tái sử dụng nếu có thể.

Các vùng biển Nhật Bản đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt số lượng khẩu trang dùng một lần thời gian gần đây, Masahiro Takemoto, một thợ lặn chuyên nghiệp và nhà hoạt động môi trường cho hay.

Ở phía bên kia của thế giới, chất thải y tế đã và đang thêm vào tình trạng ô nhiễm rác thải dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu.

"Hơn 2 tỷ khẩu trang dùng một lần đã được đặt hàng (ở Pháp), chẳng mấy chốc mà số lượng khẩu trang bị thải ra biển nhiều hơn cả sứa ở vùng biển Địa Trung Hải", theo Laurent Lombard thuộc nhóm hoạt động môi trường Pháp có tên 'Operation Mer Propre", cho biết trong một bài đăng trên Facebook ngày 23/5.

Kêu gọi người dân và chính phủ hành động để bảo vệ môi trường, nhóm Cote d’Azur, chuyên có các hoạt động dọn dẹp môi trường cảnh báo, "bây giờ chỉ là khởi đầu và nếu không có gì thay đổi, nó sẽ trở thành thảm họa sinh thái thực sự".

Suy thoái kinh tế do đại dịch virus gây ra đã làm giảm lượng khí thải carbon khi hoạt động đánh bắt cá và khoan dầu ngoài khơi cùng các dự án phát triển ven biển phải dừng. Nhưng những tác động đó chỉ là ngắn hạn, theo Chương trình Phát triển LHQ và các tổ chức cho hay.

Các chuyên gia cho biết, việc tạm dừng các hoạt động kể trên sẽ không dẫn đến việc giảm nồng độ carbon dioxide trong bầu khí quyển Trái đất và không đủ để sinh vật biển phục hồi sau khi đánh bắt quá mức, các chuyên gia cho biết.

Trên thực tế, nạn săn trộm ở châu Phi và châu Á được cho là đang gia tăng khi các tàu tuần tra và các hoạt động giám sát khác đã không thể thực hiện do ảnh hưởng đại dịch/

Nirmal Shah, giám đốc của Nature Seychelles, một tổ chức môi trường tại Tây Ấn Độ Dương, đã đề cập đến một tình huống thảm khốc ở châu Phi trong một hội thảo trực tuyến vào tháng 6.

Khu bảo tồn biển Seychelles, phần lớn được tài trợ bởi du lịch đã bị ảnh hưởng khi không có khách thời gian qua. Nhiều hướng dẫn viên đã bị bỏ lại mà không có thu nhập và đã chuyển sang câu cá, dẫn đến sự gia tăng nạn săn trộm, Nirmal Shah nói.

Tổng thư ký LHQ ông Antonio Guterres đã nhấn mạnh sự cần thiết của các quốc gia trong việc cùng hành động để bảo tồn sự bền vững của các đại dương.

"Khi chúng ta nỗ lực để chấm dứt đại dịch và xây dựng lại tốt hơn, chúng tôi có cơ hội và trách nhiệm để điều chỉnh mối quan hệ của chúng ta với thế giới tự nhiên, bao gồm cả biển và đại dương trên thế giới", ông Guterres nói trong một đoạn video vào Ngày Đại dương Thế giới 8/6.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: