Tin thế giới 24/7: Mỹ đặt mức giá cho vắc xin Covid-19 ở mức 40 đô la

(CLO) Mỹ đặt mức giá cho vắc xin Covid-19 ngang vắc xin cúm; Thị trưởng Porland trúng hơi cay khi đi biểu tình; Trung Quốc sẽ buộc phải đáp trả hành động đóng cửa lãnh sự quán tại Houston của Mỹ là những tin đáng chú ý trong sáng nay.

Mỹ đặt mức giá cho vaccine Covid-19 ngang vaccine cúm

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong một thoả thuận trị giá 2 tỷ đô la với Pfizer và BioNTech của Đức, chính phủ Mỹ đã đặt giá cho vắc xin Covid-19 chỉ ngang vắc xin cúm thông thường, tạo áp lực lên các doanh nghiệp khác đặt mức giá tương đương.

Thoả thuận này dự kiến sẽ đủ cung cấp cho 50 triệu người dân Mỹ với mức giá khoảng 40 đô la một người. Số tiền này tương đương với số tiền vắc xin cúm 1 năm. 

Đây cũng là mức giá đầu tiên được đặt ra cho vắc xin Covid-19, dự kiến đến tay người dân vào năm sau.

Điều này cũng giúp cho các nhà sản xuất kiếm được lợi nhuận khá từ nỗ lực bảo vệ người dân khỏi đại dịch đã làm 620.000 người thiệt mạng.

Khác với các thoả thuận trước đây, Pfizer và BioNTech sẽ không nhận tiền cho tới khi vắc xin được chứng minh là an toàn và hiệu quả. Dự kiến các thí nghiệm hàng loạt sẽ bắt đầu trong tháng này.

Chính phủ nhiều nước cũng đã ký kết sẵn các thoả thuận nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất vắc xin Covid-19, bao gồm cả đảm bảo lượng vắc xin thu mua. Tuy nhiên, đây là thoả thuận đầu tiên đề cập tới mức giá của sản phẩm hoàn thiện.

"Giá trung bình cho một vắc xin cúm là khoảng 40 đô la", Peter Pitts, giám đốc trung tâm y tế vì lợi ích cộng đồng. "Đây là tín hiệu tích cực và hợp lý".

Tính tới thời điểm này, các thí nghiệm trên nhiều nơi đang cho kết quả khả quan và an toàn với người sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc không doanh nghiệp nào có lợi thế để đặt mức giá cao hơn đối thủ của mình.

Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp sẽ ở mức 60 tới 80% với mức giá 40 đô này.

Thị trưởng Portland dính hơi cay khi biểu tình

Thị trưởng Ted Wheeler phát biểu trong cuộc biểu tình trước khi bị xịt hơi cay. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Ted Wheeler phát biểu trong cuộc biểu tình trước khi bị xịt hơi cay. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Ted Wheeler, thành viên đảng Dân chủ cho biết đây là lần đầu tiên ông dính đạn hơi cay, khiến ông bị ho cũng như choáng nhẹ. Những người tham gia biểu tình xung quanh đã đưa cho ông kính bảo hộ và nước uống.

Sau khi dính hơi cay, ông quyết không rời khỏi đám đông và tiếp tục bị dính hơi cay một lần nữa. 

Ông đã xuống phố biểu tình cùng người dân, phản đối sự xuất hiện của các đặc vụ liên bang tại thành phố này.

Vẫn chưa rõ liệu các đặc vụ liên bang có biết ông Wheeler xuất hiện trong đám đông biểu tình khi họ dùng đạn hơi cay hay không.

Dù xuống đường biểu tình, ông Wheeler vẫn vấp phải sự chỉ trích của người dân. Nhiều người đã kêu gọi ông từ chức vì đáng nhẽ ông có thể làm nhiều hơn để bảo vệ người dân thành phố.

Sau vụ việc, ông đã được đội ngũ an ninh của mình sơ tán. Văn phòng của ông cho biết ông dự kiến tham gia biểu tình để nói chuyện và làm nguôi cơn giận dữ của người dân, nhằm giảm căng thẳng cho thành phố này sau 54 đêm biểu tình.

Những người biểu tình gọi chiến dịch liên bang của ông Trump là "làm màu" giúp ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Trung Quốc cảnh báo bị buộc đáp trả lại vụ Houston

Bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Mỹ. Ảnh: SI

Bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Mỹ. Ảnh: SI

Phía Trung Quốc hôm qua cảnh báo rằng họ sẽ bị buộc phải đáp trả lại hành động đóng cửa lãnh sự quán ở Houston của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi hành động này là "gây ảnh hưởng nghiêm trọng" tới quan hệ song phương.

Washington đã cho Bắc Kinh 72 giờ để đóng cửa lãnh sự quán tại Houston "nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ".

Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã gọi lãnh sự quán tại Houston là "trung tâm đầu mối cho mạng lưới gián điệp và tình báo tại Mỹ".

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin đã gọi hành động này của Trung Quốc là "phỉ báng".

"Sau các hành động vô lý của Mỹ, Trung Quốc sẽ buộc phải đưa ra các hành động cần thiết để bảo vệ quyền hợp pháp", ông nói mà không đưa ra cụ thể các biện pháp đang được cân nhắc.

"Điều này đang khiến cầu nối hữu nghị giữa hai bên bị lung lay", ông nói thêm.

Tờ SCMP cho biết, Trung Quốc có thể đóng của lãnh sự quán của Mỹ ở Thành Đô, trong khi một nguồn tin của Reuters lại nói rằng Bắc Kinh đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán ở Vũ Hán. 

Nhân viên của lãnh sự quán ở Vũ Hán đã được rút về nước toàn bộ khi đại dịch bùng phát.

Hu Xijin, tổng biên tập tờ Global Times cho biết việc đóng cửa lãnh sự quán ở Vũ Hán sẽ là quá nhẹ và không đủ tính trừng phạt.

Ông nói rằng Mỹ có một lãnh sự quán lớn ở Hong Kong và "rất rõ ràng đây là trung tâm tình báo".

"Dù không đóng cửa, Trung Quốc có thể xem xét giảm nhân viên tại lãnh sự quán này xuống 1-200 người. Điều này sẽ khiến Washington chịu tổn thất nặng nề hơn", ông viết.

Ngoài ba thành phố trên, Mỹ có lãnh sự quán ở Quảng Châu, Thượng Hải và Thẩm Dương.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: