Khoảng 3.000 người di cư từ Mexico tràn về biên giới Mỹ

(CLO) Khoảng 3.000 người mang theo túi xách, nước đã đi bộ trong cái nóng gay gắt dọc theo một con đường cao tốc ở miền nam Mexico vào thứ Ba, chia thành hai nhóm với mục tiêu đến biên giới Mỹ.

Trong tuần qua, người di cư đã tổ chức hai đoàn lớn đi bộ cùng nhau hướng đến Mỹ. Những đoàn người di cư như vậy đã gây tranh cãi gay gắt ở Mỹ, nơi vấn đề nhập cư có khả năng trở thành chủ đề chính trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11.

khoang 3000 nguoi di cu tu mexico tran ve bien gioi my hinh 1

Những người di cư thuộc các quốc tịch khác nhau đi bộ dọc con đường ở Tapachula, bang Chiapas, Mexico

"Cho dù ai là người nắm quyền ở Chính phủ Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để đến đó",  Leivi Galvna, một người di cư từ Honduras nói. "Chúng tôi phải chiến đấu cho giấc mơ của mình".

Trong khi đi, nhóm người này hô vang những khẩu hiệu như "chúng ta có thể làm được".

Những năm gần đây, các đoàn di cư lớn là cách để hàng chục nghìn người băng qua Mexico, thường là để đảm bảo an toàn trong bối cảnh có nhiều báo cáo về các vụ cướp, hiếp dâm và bắt cóc người di cư.

Những đoàn này thường là cứu cánh cho những người không có đủ tiền để trả cho kẻ buôn người hoặc người môi giới để có một hành trình "an toàn" hơn.

"Tôi đi theo đoàn lớn để an toàn hơn, tôi không muốn bị giết ở Mexico", Yoisy, một người di cư Venezuela cho biết.

Cơ quan An ninh ở Chiapas, bang cực nam của Mexico, giáp với Guatemala, cho biết rằng có khoảng 2.500 đến 3.000 người trong đoàn, phần lớn là người Venezuela.

Một nguồn tin chính quyền địa phương khác cho biết đã có sự gia tăng đáng kể số lượng trẻ em trong các đoàn di cư gần đây. Nhưng hàng nghìn người di cư vẫn tiếp tục cố gắng xin tị nạn ở Mỹ với hy vọng thoát nghèo.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: