Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026

(CLO) Chiều 5/5, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với chủ đề “Miền hương sắc”, mở ra hành trình mới nhằm tiếp tục định hình chuẩn mực vẻ đẹp người phụ nữ Việt trong bối cảnh hiện đại.

z7794093756039-cf616022dfb6a1c4a9a8e6b38dc71603.jpg
Nghi thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước sang lần thứ 20 tổ chức, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh nhan sắc mà còn mở rộng cách tiếp cận về cái đẹp bao gồm trí tuệ, chiều sâu văn hóa và năng lực cống hiến.

Theo Ban Tổ chức, Hoa hậu Việt Nam 2026 được xây dựng như một hành trình phát triển toàn diện, nơi thí sinh được đánh giá xuyên suốt qua các hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị tích cực.

Phát biểu tại sự kiện, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi không tìm kiếm một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà hướng tới những gương mặt có khả năng truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Trong bối cảnh mới, một hoa hậu không chỉ cần nổi bật về ngoại hình mà còn phải hội tụ bản lĩnh, tư duy và trách nhiệm đối với xã hội.

z7794093700755-61466812ab8dd2a8a97884ad62a9c3f4.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi không tìm kiếm một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà hướng tới những gương mặt có khả năng truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Ảnh: Ban tổ chức

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ vào toàn bộ quá trình tổ chức. Nền tảng số LaSoong được lựa chọn làm hạ tầng vận hành chính thức, giúp tích hợp các hoạt động như tuyển sinh trực tuyến, bình chọn, bán vé điện tử và quản lý dữ liệu trên một hệ thống thống nhất. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong việc số hóa các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn tại Việt Nam.

"Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình tổ chức mà còn tạo ra trải nghiệm minh bạch, liền mạch và tăng cường tương tác giữa thí sinh, Ban Tổ chức và công chúng. Qua đó, cuộc thi từng bước tái định nghĩa cách một sân chơi nhan sắc kết nối với khán giả trong thời đại số", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc lựa chọn thành phố Hải Phòng làm địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng. Đây là lần đầu tiên thành phố cảng được chọn làm “sân khấu chính” của Hoa hậu Việt Nam, đánh dấu sự dịch chuyển không gian tổ chức ra ngoài các trung tâm truyền thống.

Theo Ban Tổ chức, Hải Phòng với hình ảnh năng động, cởi mở và giàu nội lực có nhiều điểm tương đồng với tiêu chí cuộc thi. Các hoạt động tại đây sẽ được triển khai như một hành trình trải nghiệm thực tế, từ ghi hình, hoạt động cộng đồng đến quảng bá du lịch và văn hóa địa phương. Thông qua đó, mỗi thí sinh không chỉ là người dự thi mà còn trở thành “đại sứ” lan tỏa hình ảnh thành phố tới công chúng trong và ngoài nước.

z7794093755996-341eb8ac9a37575ea67d745dadec8c44.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chụp hình cùng các hoa hậu, á hậu tại họp báo. Ảnh: Ban tổ chức

Có mặt tại buổi họp báo, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã có những chia sẻ về hành trình hai năm đương nhiệm đầy ý nghĩa. Cô khẳng định bản thân không đo nhiệm kỳ bằng những con số vô hồn mà bằng những hành động thiết thực dành cho cộng đồng.

Hà Trúc Linh bộc bạch: “Trong hành trình đã qua, Hà Trúc Linh được trải nghiệm, học tập nhiều, biết cách nhìn nhận bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng và hành động có chuẩn mực. Dù ánh hào quang có tắt, con đường của tôi vẫn tiếp diễn. Trong hành trình mới, tôi hy vọng vẫn được đồng hành với Hoa hậu Việt Nam để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”.

Trước thềm tìm kiếm người kế nhiệm, Hà Trúc Linh bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối với truyền thống 38 năm của cuộc thi và sẵn sàng đón chào một “hương sắc mới” đại diện cho vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

z7794093922587-fd8ad839cb39c69209ab0c04d86d7fd8.jpg
Dàn hoa, á hậu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Về cơ cấu giải thưởng, bên cạnh vương miện cao quý, Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 nhận giải thưởng lần lượt là 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Hệ thống giải thưởng phụ bao gồm các danh hiệu “Đại sứ/Người đẹp” như: Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Người đẹp Biển... mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Các danh hiệu này gắn liền với 4 trụ cột giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, thời hạn nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc kéo dài từ nay đến hết ngày 12/6/2026. Vòng sơ khảo toàn quốc dự kiến diễn ra trong tháng 6/2026, tiếp nối là hoạt động ghi hình hành trình thực tế xuyên suốt tháng 6 và tháng 7/2026, trước khi chính thức bước vào vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8/2026.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: