Người đẹp Ninh Bình đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026

(CLO) Vượt qua 19 thí sinh trong đêm chung kết, Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Tối 5/4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp tri thức và bản sắc văn hoá Việt.

Xuất sắc vượt qua 19 thí sinh trong đêm chung kết, người đẹp đến từ Ninh Bình, Nguyễn Trần Hà Linh đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ảnh màn hình 2026-04-06 lúc 06.43.09
Nguyễn Trần Hà Linh đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Nguyễn Trần Hà Linh đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi sự tự tin, bản lĩnh. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, cô vẫn thể hiện phong thái chững chạc, tư duy rõ ràng và tinh thần cầu tiến.

Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: “Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hoá truyền thống?”.

Cô trả lời: “Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập vừa gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn. Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hoá, hay lan toả những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đóng vai trò định hướng để thế hệ trẻ hiểu rằng văn hoá không phải là điều cũ kỹ, mà chính là nền tảng giúp chúng ta phát triển và khẳng định bản sắc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hoá. Giữ gìn văn hoá không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai”.

Phần trả lời đã giúp Hà Linh chinh phục ban giám khảo và khán giả, góp phần quan trọng giúp cô đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Ảnh màn hình 2026-04-06 lúc 06.44.01
Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh (giữa) cùng các á hậu trong đêm chung kết. Ảnh: Ban tổ chức

Hà Linh sở hữu bảng thành tích học tập khá ấn tượng. Cô từng nhận học bổng “Người tiên phong” của Swinburne University of Technology, giành giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn (năm học 2025-2026) và giải Nhì cuộc thi “Lắng đọng HOLA” (2024-2025). Bên cạnh đó, cô cũng tham gia và đạt kết quả tốt ở một số sân chơi học thuật như Olympic Ngữ văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt hay các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý.

Hà Linh còn tích cực trong hoạt động tập thể. Cô từng là cán bộ lớp, tham gia các chương trình cộng đồng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Hà Linh từng được biết đến với danh hiệu Hoa khôi HES’s Beauty 2025.

Các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Trúc (Á hậu 1), Nguyễn Hồng Hải Vân (Á hậu 2), Trịnh Thị Huệ (Á hậu 3) và Lưu Tố Uyên (Á hậu 4). Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp có Gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.

Sau cuộc thi, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) vào tháng 6. Á hậu Nguyễn Thị Thu Trúc dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5 tại Ai Cập.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: