Khởi tố 26 đối tượng liên quan đến kinh doanh bóng cười tại "Sành Lounge"

(CLO) Tối ngày 1/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đến kinh doanh bóng cười tại cơ sở kinh doanh “Sành Lounge” (số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa).

Trước đó, vào hồi 1 giờ 45 phút ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Đống Đa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở “Sành Lounge”.

fb_img_1775050601953.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 73 nhân viên và 58 khách, trong đó có 36 khách đang sử dụng bóng cười. Cơ quan Công an đã thu giữ 28 bình khí cười (N2O), 12 vỏ bình, cùng nhiều vỏ bóng đã qua sử dụng.

Kết quả điều tra xác định, trung bình mỗi ngày cơ sở nhập từ khoảng 30 đến 50 bình khí cười, bán ra từ khoảng 1.000 quả bóng đến 1.500 quả bóng, tương đương với số tiền thu lợi từ khoảng 130 triệu đồng đến 250 triệu đồng.

fb_img_1775050604351.jpg
Tang vật cơ quan Công an thu giữ - Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 26 đối tượng bao gồm Tổng quản lý, nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ order gọi bóng cười tại bàn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: