​TP Hồ Chí Minh: Thanh niên trộm đồng hồ rolex của bạn gái quen qua mạng

(CLO) Ngày 1/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Lê Gia Huy (sinh năm 1997, trú tại phường Minh Phụng) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của Công an TP Hồ Chí Minh, Hoàng Lê Gia Huy quen chị P.N.A.T. (trú tại phường Tân Mỹ) thông qua mạng xã hội. Ngày 9/3, sau khi đi công việc, Huy cùng bạn gái về căn hộ của chị T. ở chung cư Scenic Valley.

thanh-nien-trom-dong-ho-rolex-cua-ban-gai-o-tphcm-bi-khoi-to-1-edited-1775032908937.jpg
Đối tượng Hoàng Lê Gia Huy bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại căn hộ của mình, chị T. đã vào phòng thay đồ và tháo đồng hồ đeo tay hiệu Rolex và 3 chiếc nhẫn kim cương cất vào chiếc hộp để trong ngăn kéo tủ quần áo. Sau đó, chị T. và Huy ăn uống, sinh hoạt trong căn hộ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Huy ra về. Sáng hôm sau, chị T. mới phát hiện chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 270 triệu đồng biến mất, nên trình báo Công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ đã khẩn trương truy xét, xác định Hoàng Lê Gia Huy là nghi phạm gây án. Khi bị bắt giữ, nam thanh niên này đã thừa nhận hành vi trộm tài sản của bạn gái quen qua mạng.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: