Khởi tố 3 đối tượng buôn xác hổ từ Lào về Việt Nam

(CLO) Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện bên trong khoang tự chế của xe khách từ Lào về Việt Nam có một xác hổ nặng khoảng 200kg và một bộ xương hổ.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố, tạm giam Chu Văn Lâm (36 tuổi), Nguyễn Trọng Hùng (46 tuổi) và Ngô Sỹ Bắc (38 tuổi), cùng trú tỉnh Nghệ An tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Hôm 26/7, trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với các lực lượng kiểm tra ô tô khách mang biển kiểm soát Lào của nhà xe Sáu Hoa.

Xác hổ nặng 200kg được giấu trong khoang bí mật trên nóc xe khách - 1

Tang vật vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang tự chế trên nóc xe có một xác hổ nặng khoảng 200kg và một bộ xương hổ.

Con hổ đông lạnh được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Theo cơ quan chức năng, phương tiện trên do tài xế Phan Duy Sinh điều khiển, còn Chu Văn Lâm, Nguyễn Trọng Hùng và Ngô Sỹ Bắc làm phụ xe.

Ba phụ xe này bị cáo buộc đã giấu xác hổ và xương hổ trong khoang bí mật của ô tô khách để chở từ Lào về Việt Nam.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: