Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Sáu

Tin từ cơ quan chức năng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá và cấp uỷ chính quyền địa phương về việc tấn công triệt xoá các tụ điểm "tín dụng đen" trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh, Công an huyện Như Thanh đã xây dựng kế hoạch, theo dõi, nắm bắt tình hình và cương quyết đấu tranh với hoạt động "tín dụng đen" xảy ra trên địa bàn. Sau thời gian nắm bắt tình hình, tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm và củng cố hồ sơ ở những vụ việc hoạt động "tín dụng đen".

Làm việc với PV Báo NB&CL sáng ngày 27/2/2021, bà Lê Thị Sáu cho rằng bà không có tội. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT CA đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Sáu với tội danh

Làm việc với PV Báo NB&CL sáng ngày 27/2/2021, bà Lê Thị Sáu cho rằng bà không có tội. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT CA đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Sáu với tội danh "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo Điều 201 Bộ luật hình sự.

Chiều ngày 4/3/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Sáu, SN 1970, ở Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá theo Điều 201 Bộ luật hình sự về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, theo nguồn tin từ Công an Thanh Hoá, sau thời gian điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh đã khám xét nhà ở đối với bà Lê Thị Sáu, tại xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc hoạt động "tín dụng đen" có liên quan đến bà Lê Thị Sáu.

Ngay sau khi Báo điện tử Congluan.vn đưa tin, bà Lê Thị Sáu đã có đơn khiếu nại với yêu cầu gỡ bài, đính chính thông tin và cho rằng cá nhân bà Sáu không có tội. Tuy nhiên, với chứng cớ, tài liệu mà cơ quan công an thu thập, xác minh trong quá trình điều tra đã đủ cơ sở để truy tố đối với Lê Thị Sáu để xử lý theo quy định pháp luật.

Báo điện tử Congaluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Hà Anh

Xem thêm

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: