Khởi tố nữ kế toán Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

(CLO) Phạm Thị Thủy (SN 1988 - kế toán Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai) đã mua khống 16 hóa đơn để hợp pháp hóa chứng từ.
lao-cai-2.jpg
Bị can Phạm Thị Thủy - kế toán Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CA LC)

Công an tỉnh Lào Cai thông tin ngày 4/10, Cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy - là kế toán Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai về tội “Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo tài liệu điều tra, trong năm 2022, với nhiệm vụ mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị, Phạm Thị Thủy đã mua một số phụ tùng trôi nổi tại Lào Cai và Hà Nội (không có hoá đơn GTGT).

Để hợp thức hoá chứng từ, Thủy liên hệ với Trần Thị Dung (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội) để mua 16 hoá đơn GTGT khống với giá 12% trên tổng giá trị ghi trên hoá đơn.

Công an xác định, tổng giá trị hàng hoá ghi trên 16 hoá đơn hơn 305 triệu đồng. Những hoá đơn này được Thủy dùng để hoàn thiện hồ sơ quyết toán với công ty.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Phạm Thị Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: