Khủng hoảng Ukraine: NATO gửi quân tiếp viện, Mỹ đặt quân đội trong tình trạng báo động

(CLO) Hôm thứ Hai (24/1), NATO cho biết họ đã đưa lực lượng vào chế độ trực chiến và gửi đến các quốc gia Đông Âu nhiều tàu và máy bay chiến đấu hơn. Nga cho rằng đây là "sự cuồng loạn" của phương Tây để đáp trả việc tăng cường quân đội của họ ở biên giới Ukraine.

Căng thẳng leo thang

Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington cho biết khoảng 8.500 lính Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ và đang chờ lệnh triển khai tới khu vực nếu Nga tấn công Ukraine. Căng thẳng dâng cao sau khi Nga điều khoảng 100.000 quân tới biên giới nước láng giềng. Nga phủ nhận việc lên kế hoạch xâm lược. Sau khi bao vây Ukraine với các lực lượng từ phía bắc, đông và nam, Nga luôn cho rằng họ đang chỉ tự vệ chứ không phải chủ đích gây hấn.

khung hoang ukraine nato gui quan tiep vien my dat quan doi trong tinh trang bao dong hinh 1

NATO đang tăng cường quân đội đến các quốc gia đồng minh ở Đông Âu để sẵn sàng phản ứng nếu Nga tấn công Ukraine.

Tổng thống Joe Biden đã tổ chức một cuộc hội đàm an ninh trực tuyến dài 80 phút với một số nhà lãnh đạo châu Âu vào thứ Hai từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh hàng loạt hoạt động triển khai quân đội của các thành viên liên minh trong những ngày gần đây, đồng thời cho biết họ sẽ thực hiện "mọi biện pháp cần thiết".

“Chúng tôi sẽ luôn ứng phó với bất kỳ sự xấu đi nào của môi trường an ninh trong khu vực, bao gồm cả việc tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của chúng tôi” , Stoltenberg cho biết trong một tuyên bố. Ông nói thêm rằng sự hiện diện tăng cường ở sườn phía đông của NATO có thể bao gồm việc triển khai thêm các nhóm tác chiến.

Cho đến nay, NATO có khoảng 4.000 quân trong các tiểu đoàn đa quốc gia ở Estonia, Litva, Latvia và Ba Lan, được hỗ trợ bởi xe tăng, hệ thống phòng không, các đơn vị tình báo và trinh sát.

Các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc cũng đang hoàn thiện những sự chuẩn bị cuối cùng để đưa thêm các đơn vị chiến đấu tới sườn phía đông của NATO. Một trong các quan chức Mỹ cho biết họ có thể triển khai tới 5.000 quân, trong khi một quan chức ngoại giao NATO cho biết Washington đang xem xét chuyển dần một số binh sĩ đóng ở Tây Âu sang Đông Âu trong những tuần tới.

NATO cho biết, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan cũng đều đang lên kế hoạch gửi quân đội, máy bay hoặc tàu đến các quốc gia đồng minh ở Đông Âu. Ukraine có chung biên giới với 4 nước NATO là Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania.

Hậu quả sẽ rất “đau đớn và đẫm máu”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây là "sự cuồng loạn" và đưa ra thông tin "bịa đặt". Ông nói: "Chúng tôi đã thấy Liên minh Bắc Đại Tây Dương tăng cường lực lượng sang sườn phía đông. Tất cả điều này dẫn đến thực tế là căng thẳng ngày càng gia tăng".

khung hoang ukraine nato gui quan tiep vien my dat quan doi trong tinh trang bao dong hinh 2

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang kêu gọi sự đoàn kết

"Căng thẳng không phải vì những gì chúng tôi đang làm. Tất cả điều này đang xảy ra vì những gì NATO và Mỹ đang làm và do thông tin mà họ đang tuyên truyền", ông nói thêm.

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm khi viễn cảnh về một cuộc tấn công của Nga đã dập tắt nhu cầu đối với các tài sản rủi ro như bitcoin, đồng thời củng cố đồng USD và dầu. Đồng rúp chạm mức thấp nhất trong 14 tháng so với đồng USD, chứng khoán và trái phiếu của Nga cũng sụt giảm.

Nga đã dùng việc xây dựng quân đội của mình để lôi kéo phương Tây vào các cuộc thảo luận và đưa ra yêu cầu vẽ lại bản đồ an ninh của châu Âu. Nga muốn NATO không kết nạp Ukraine, đồng thời rút lại quân đội và vũ khí từ các nước Liên Xô cũ.

Mỹ nói rằng những yêu cầu đó là không thể thỏa hiệp nhưng sẵn sàng thảo luận về các ý tưởng khác về kiểm soát vũ khí, triển khai tên lửa và các biện pháp xây dựng lòng tin. Nga đang chờ phản hồi bằng văn bản của Mỹ trong tuần này sau khi các cuộc đàm phán vào thứ Sáu tuần trước - vòng thứ tư trong tháng này - không có kết quả đột phá.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng một cuộc chiến sắp xảy ra hay không, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói thông tin tình báo là "khá ảm đạm về điều này". Ông còn tuyên bố rằng tấn công Ukraine sẽ là "một công việc kinh doanh đau đớn, bạo lực và đẫm máu" của Nga.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) từng cảnh giác với ý định của Nga từ khi nước này sáp nhập Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine vào năm 2014. Họ đều tuyên bố, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt khốc liệt nếu tấn công lần nữa. Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, cũng đã đề xuất gói hỗ trợ 1,2 tỷ euro (1,36 tỷ USD) để giúp Ukraine giảm thiểu tác động của xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói với Chủ tịch EU Charles Michel qua điện thoại rằng điều quan trọng đối với Kiev là EU đã thể hiện sự thống nhất. Văn phòng của ông cho biết: "Ukraine sẽ không sa vào các hành động khiêu khích và cùng với các đồng minh giữ bình tĩnh và kiềm chế".

Hoàng Anh

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: